Chàng trai vẽ tranh 3D siêu thực đẹp đến từng chi tiết

Những tác phẩm siêu thực của Cyril Rolando (29 tuổi, đến từ Pháp) đưa người xem như đến gần hơn với không gian nghệ thuật bay bổng, đầy ma mị.

Theo Bored Panda, Cyril Rolando vốn là nhà tâm lý học. Anh chỉ mới tham gia vào giới nghệ thuật từ năm 2004.

Chàng nghệ sĩ trẻ đến với nghệ thuật khá tình cờ. Năm 2004, chỉ với một con chuột và chương trình vẽ đơn giản, Cyril Rolando đã tự mày mò học cách vẽ kỹ thuật số.

Mỗi khi có thời gian, anh luôn cố gằng tìm tòi và khám phá những bức ảnh nghệ thuật siêu thực.

Sau hai tháng tự học, Cyril làm quen với phần mềm photoshop, từ đó anh cố gắng tạo ra mảng màu sắc khác nhau và bắt đầu bộ sưu tập của mình.

Những tác phẩm của nam nghệ sĩ Pháp chủ yếu tập trung vào cảm xúc con người, hòa trộn giữa phong cách siêu thực và tưởng tượng.

Cyril Rolando chia sẻ: "Tôi không nghiên cứu nghệ thuật mà chỉ muốn tạo ra thế giới với các câu chuyện của riêng mình".

Chàng nghệ sĩ người Pháp này hiện tạo ra một phong cách riêng, mang đậm dấu ấn của mình.

Anh còn cho hay: "Tôi thích sự phá cách và sáng tạo. Những hình ảnh trong vũ trụ khơi dậy trong tôi nguồn cảm hứng vô tận".

Mỗi khi nhìn vào những tác phẩm của Cyril Rolando, người xem có thể dễ dàng nhận ra phong cách của chàng nghệ sĩ này có sự sự phối màu độc, lạ cùng kết cấu nhân vật mềm mại, giàu chi tiết tưởng tượng.

Nhờ những tác phẩm độc đáo mà Cyril Rolando ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người.

Hương Liên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-ve-tranh-3d-sieu-thuc-dep-den-tung-chi-tiet-post677292.html