Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi với số phiếu đạt tỷ lệ 88,93%.

Ông Nguyễn Hòa BìnhẢnh: Hiển Cừ

Sáng 30.5, ông Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Quảng Ngãi đã bầu đủ 7 Đại biểu Quốc hội và 55 đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, số phiếu bầu tương đối tập trung.

Tỉnh Quảng Ngãi được phân bổ bầu 7 Đại biểu Quốc hội trong số 13 ứng cử viên. Kết quả có 7 người trúng cử, trong đó Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ 88,93%.

Quảng Ngãi bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ảnh: Hiển Cừ

Tại đơn vị bầu cử số 2, ông Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ 86,97%.

Tại đơn vị bầu cử số 3, ông Trần Tuấn Anh , Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ 84,89%.

Ngoài ra, còn có 4 người trúng cử gồm bà Hồ Thị Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà; bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi; bà Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 55 đại biểu trong số 92 ứng cử viên. Kết quả có 55 người trúng cử.

Riêng đại biểu HĐND cấp huyện có 465 người trúng cử, thiếu 3 đại biểu (huyện Đức Phổ thiếu 1 đại biểu, huyện Lý Sơn thiếu 2 đại biểu); HĐND cấp xã có 4.702 đại biểu trúng cử, thiếu 78 đại biểu, trong đó xã Nghĩa Mỹ (H.Tư Nghĩa) thiếu nhiều nhất với 6 đại biểu.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chanh-an-tand-toi-cao-nguyen-hoa-binh-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-quang-ngai-708164.html