Chasov Yar sẽ mất, Ocheretino vô vọng, Kharkov và Sumy lâm hiểm cảnh

Giới chức Kiev thừa nhận rằng Chasov Yar chắc chắn sẽ mất, Ocheretino không thể cứu vãn, trong khi Kharkov và Sumy cũng nguy ngập khi Nga sắp tấn công.

Hôm 03/5, Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất (Tư lệnh Lục quân) Ukraine Alexander Pavlyuk lưu ý rằng, Nga rất có thể sẽ mở chiến dịch đánh chiếm hai tỉnh Kharkov và Sumy, Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga ở các khu vực này.

Ông Pavlyuk tin rằng cuộc tấn công của Nga có thể bắt đầu chiến dịch tấn công mùa hè vào hai tỉnh phía đông-đông bắc Ukraine trong những tháng tới, mà cụ thể là vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Cùng với đó, Lực lượng Vũ trang Nga cũng có khả năng phát động đợt tấn công khác nhằm mục đích đánh chiếm hoàn toàn các khu vực Zaporozhye, Donetsk và Lugansk. Mới đây, Lực lượng vũ trang Nga đã xây dựng được 60 km đường ray xe lửa trong một thời gian ngắn, nối Crimea với Rostov-on-Don.

Với lợi thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực, Nga sẽ gây nguy hiểm cho tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vốn thiếu thốn nhân lực, vật lực và chuẩn bị kém trước các hành động tích cực của quân Nga.

Tuy nhiên, giới chức Kiev cũng hy vọng rằng, gói viện trợ cực lớn sắp tới (hơn 61 tỷ USD) và nguồn cung cấp vũ khí Mỹ đã được nối lại, có thể giúp Ukraine tạm thời ngăn chặn sự tấn công dữ dội của Nga, nhưng về lâu dài, Moscow vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trước Kiev.

Đồng quan điểm với ông Alexander Pavlyuk, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã phải chua chát thừa nhận trên tờ Economist rằng, việc Lực lượng vũ trang Ukraine phải rời thành phố Chasov Yar gần Bakhmut “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Theo ông, tình hình đối với Kiev đã ở trên bờ vực nguy hiểm, cục diện chiến sự trong giai đoạn này là gay go nhất kể từ khi Nga tuyên bố bắt đầu cái gọi là “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine”.

Tướng Skibitsky cũng chỉ ra rằng, Lực lượng vũ trang Nga đã có thể đột phá mặt trận ở Ocheretino ở Donetsk và tạo ra một đầu cầu đột phá có diện tích lên tới 25 km2. Vị tướng này thẳng thắn chỉ ra, Lực lượng vũ trang Ukraine không còn có khả năng ổn định tình hình theo hướng Avdiivka.

Theo ông Skibitsky, trước mắt Nga sẽ tiếp tục hoàn thành nốt các mục tiêu đã định trước ở vùng Donbass, cụ thể là giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk của Ukraine và vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 5 sẽ mở các chiến dịch tấn công đánh chiếm khu vực Kharkov và Sumy.

Đồng thời, tướng Ukraine cho rằng quân đội Nga không còn thiếu tổ chức và thiếu kinh nghiệm tác chiến quy mô lớn như hồi đầu năm 2022; hiện nay, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của Lực lượng Vũ trang Nga hoạt động như một cỗ máy trơn tru với một kế hoạch rõ ràng và sự chỉ huy thống nhất.

Trước thực trạng đó, vị tướng tình báo Ukraine tin rằng Kiev không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột 1 chọi 1 với Nga trên chiến trường.

Ngay cả khi Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi được Quân đội Nga về biên giới lịch sử năm 1991 (điều dường như là một viễn cảnh ngày càng xa vời), thì đó vẫn chưa phải là sự kết thúc, mà những xung đột địa-chính trị hoặc ý thức hệ như vậy chỉ có thể kết thúc bằng đàm phán và nhượng bộ lẫn nhau.

Thiếu tướng Vadim Skibitsky một lần nữa nhấn mạnh kết cục của cuộc chiến chỉ có thể được định đoạt trên bàn đàm phán, còn cuộc xung đột hiện vẫn được hai bên thúc đẩy chỉ là nhằm mục đích tranh giành vị thế có lợi nhất, trước khi bắt đầu ngồi vào bàn thảo luận.

Xuất phát từ nguyên nhân đó, ông nhận định rằng, các cuộc đàm phán mang tính xây dựng có thể bắt đầu không sớm hơn nửa cuối năm 2025, khi cục diện chiến trường thực sự đã ngã ngũ với kết cục chắc chắn nghiêng về một bên.

Một ngày trước đó, cựu Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Iraq và Sierra Leone là ông Michael von Schulenburg thậm chí còn làm rõ kết cục xấu đối với Ukraine khi nhận định rằng: “Chỉ đàm phán mới có thể cứu Kiev khỏi thất bại hoàn toàn”.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chasov-yar-se-mat-ocheretino-vo-vong-kharkov-va-sumy-lam-hiem-canh-post681858.html