Chất độc trong vụ Kim Jong-nam phá cơ thể thế nào?

Chất độc thần kinh VX được liệt vào dạng vũ khí hóa học có khả năng hủy diệt hàng loạt, khiến nạn nhân chết ngay lập tức chỉ trong vài phút.

Người Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ án Kim Jong-nam trên truyền hình.

Theo CNN, cảnh sát Malaysia ngày 24.2 tuyên bố loại chất độc dùng trong vụ một người Triều Tiên bị chết ở Malaysia (và cảnh sát Malaysia cho rằng đó là ông Kim Jong-nam) được xác định là chất độc thần kinh nguy hiểm, vốn sử dụng trong chiến tranh.

VX là gì?

Thùng chứa VX được bảo quản ở Mỹ.

VX có tên IUPAC O -ethyl S - 2 - (diisopropylamino) ethyl] methylphosphonothioate, là một trong những vũ khí hóa học được sử dụng phổ biến nhất.

VX tương tự như thành phần hóa học trong thuốc trừ sâu nhưng mạnh hơn nhiều. Đây là loại chất độc thần kinh nguy hiểm nhất, hơn cả khí độc Sarin.

Chất độc thần kinh VX được nước Anh phát triển đầu tiên vào những năm 1950, tại phòng thí nghiệm Porton Down.

Năm 1958, công thức của VX được trao cho Mỹ trong một thỏa thuận để đổi lấy những bí mật khoa học của vũ khí nhiệt hạch.

VX là chất lỏng dạng dầu, không mùi, không vị, có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. VX không có nguồn gốc từ tự nhiên.

Liên Hợp Quốc liệt VX vào hàng những vũ khí hủy diệt hàng loạt theo nghị quyết 687.

Lần đầu tiên VX được sử dụng trong chiến tranh hóa học là cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980.

VX hoạt động ra sao?

Công thức hóa học của VX.

VX ở dạng khí là kẻ giết người nhanh nhất và khủng khiếp nhất. Ở dạng lỏng, chất độc này có thể hòa vào nước để đầu độc nguồn thức ăn của nạn nhân.

Chất độc VX tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của người bị nhiễm, khiến họ không thể điều khiển hành vi, nhanh chóng tử vong.

Giống như các loại chất độc thần kinh khác, VX ngăn cản các enzyme quan trọng trong cơ thể người hoạt động, khiến cho cơ thể nạn nhân mệt mỏi, không thở được.

VX bốc hơi rất chậm trong điều kiện lạnh giá, tạo nên mối đe dọa cả trong ngắn hạn và lâu dài.

Triệu chứng nhiễm độc VX

VX lần đầu được sử dụng trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980.

Tùy vào cách nạn nhân nhiễm độc, triệu chứng có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc trong vòng 18 giờ.

Khi nhiễm độc, nạn nhân sẽ gặp các triệu chứng tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột, mờ mắt, tức ngực, ho, tiêu chảy, chảy dãi.

Ở liều lượng nhỏ, nạn nhân bị ra mồ hôi nhiều, buồn ngủ, đau mắt, nhức đầu, tiểu tiện nhiều, đau bụng, thở nhanh, chảy mũi, suy tim, co giật.

Nếu không được chữa trị kịp thời, nạn nhân có thể ngay sau đó ít phút. VX không gây ra những biến chứng lâu dài như một số chất hóa học khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chế tạo thành công loại thuốc giải cho chất độc VX và có hiệu quả ngay lập tức nếu được sử dụng kịp thời.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chat-doc-trong-vu-an-kim-jong-nam-pha-co-the-the-nao-748165.html