Chặt đứt nhiều đường dây ma túy qua biên giới Việt – Lào

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trong Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6-2017), chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày (từ 5 đến 23-6) lực lượng trinh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào phát hiện đấu tranh, triệt phá thành công 5 chuyên án, vụ án ma túy lớn, bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy trên địa bàn biên giới và các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào.

Ngăn chặn ngay từ cửa ngõ biên giới

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Có thể khẳng định, tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy là tác nhân trực tiếp gây ra rất nhiều hậu họa xấu cho xã hội. Xác định tác hại nghiêm trọng của ma túy, trong nhiều năm qua, lực lượng trinh sát đặc nhiệm PCMT&TP thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh luôn chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ma túy đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng chống ma túy của nước bạn Lào trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng, đường dây, ổ nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán các chất ma túy với số lượng lớn trong khu vực biên giới. Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày (từ 5 đến 23-6) lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào phát hiện đấu tranh, triệt phá thành công 5 chuyên án, vụ án ma túy lớn, bắt quả tang hơn 10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy trên địa bàn biên giới của Việt Nam và các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào”.

Cụ thể, 14 giờ 30 ngày 5-6, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng TS đặc nhiệm của Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và của ĐBP CKQT Cầu Treo đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo và CAH Hương Sơn phát hiện Trần Đình Lộc (1983, trú xã Xuân Lộc, H. Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là hành khách trên xe khách mang BKS Lào UN-2043 (nhà xe Cường Quỳnh), chạy từ Lào về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra người và hành lý của đối tượng, lực lượng phối hợp đã thu giữ 1.268 viên ma túy tổng hợp. Tại CQĐT, đối tượng khai nhận số ma túy trên được một người Lào (trú H. Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) thuê Lộc vận chuyển về TP Vinh (Nghệ An) giao cho một người Việt Nam với giá 3 triệu kíp (tương đương hơn 8 triệu đồng). Tiếp đó,16 giờ 30 cùng ngày, cũng tại luồng xuất nhập cảnh CKQT Cầu Treo, lực lượng phối hợp nói trên trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang Trịnh Đình Trị (1967, quê xã Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An), đi trên xe khách BKS Lào UN-5678 từ Lào về Việt Nam, vận chuyển 189 viên ma túy tổng hợp. Trị khai nhận mua số ma túy trên từ một người Lào rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Đối tượng Trần Đình Lộc bị bắt giữ.

9 giờ ngày 16-6, cũng lực lượng phối hợp này trong khi làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh CKQT Cầu Treo đã phát hiện ô-tô Hyundai 9 chỗ mang BKS Lào do Đặng Bá Lộc (1986, trú xóm Xuân Lạc, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộc cửa lùa bên phải xe có chứa 20 túi ni-lông màu xanh, trong đó có 3.950 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét người Lộc, lực lượng chức năng thu thêm 35 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ví da. Tại CQĐT, Lộc khai nhận, ngày 15-6, đối tượng lên CKQT Cầu Treo, thuê xe qua Lào mua ma túy. Ngày 16-6, khi nhập cảnh trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngăn chặn từ bên kia biên giới

Trong khi lực lượng TS PCMT&TP ở CKQT Cầu Treo đang khẩn trương điều tra, mở rộng các vụ án được phát hiện trong khi làm nhiệm vụ trên cửa ngõ biên giới thì lực lượng TS đặc nhiệm lại được lệnh của BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phải nhanh chóng phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) bắt tay vào điều tra, xác minh một số đường dây vận chuyển ma túy và tiền chất ma túy với khối lượng lớn. Cụ thể, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 473-LV, lúc 16 giờ 50 ngày 18-6, tại nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, H. Pắc Ca Đinh, Bô Ly Khăm Xay, lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay triển khai đội hình, tổ chức mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ tang vật 1.000 bánh cần sa khô, trọng lượng 1.028kg và 2 ô-tô. Tại CQĐT CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay, các đối tượng khai nhận là Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi, đều trú bản Thoong Na Mi, H. Pạc Cạ Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Na Thăm Ma Nha và Chay Kẹo Bun Ni cùng tang vật là 2 chiếc xe chở theo 1.000 bánh cần sa khô
bị bắt giữ.

Chiến công nối tiếp chiến công, mới đây nhất, 15 giờ ngày 22-6, lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh lại tiếp tục phối hợp với CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay triệt phá thành công Chuyên án 474-VL, phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng người Lào đang trên đường vận chuyển 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật quan trọng khác. Ngay sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào thụ lý. Hiện các vụ án đang được các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Với những chiến công đã đạt được và việc quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy của lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần kiềm chế được nguồn ma túy xâm nhập từ địa bàn các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào vào Việt Nam. Điều này khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết Việt - Lào trong việc quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi “cái chết trắng” ngay từ bên kia biên giới, giữ vững ANTT và mang lại bình yên cho nhân dân 2 nước.

TRẦN HOÀNG ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168137_cha-t-du-t-nhie-u-duo-ng-day-ma-tu-y-qua-bien-gio-.aspx