Chặt phá cây xanh vì... lễ hội

Tính đến trưa 28/2, đã có trên 70 cây gỗ dầu hơn 11 năm tuổi tại quảng trường UBND tỉnh Bình Phước bị cưa trụi cành để phục vụ cho lễ hội "Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước" lần I năm 2010 sẽ được tổ chức từ 20 đến 23/3/2010.

Vườn gỗ dầu được trồng cách nay 11 năm tuổi tại quảng trường tỉnh Bình Phước được xem như "lá phổi" của thị xã Đồng Xoài. Suốt gần 3 ngày qua (26, 27, 28/2) người dân thị xã Đồng Xoài rất bất bình trước việc Ban tổ chức lễ hội quyết định cho cưa trụi cành, chỉ chừa lại thân (đường kính trung bình trên 20cm) và ngọn những cây gỗ. Thời tiết tại thị xã Đồng Xoài thời điểm này nóng như đổ lửa, được dự báo nóng nhất nước (nhiệt độ lên đến 37 - 38 độ C) nên dù rằng việc cưa trụi cành những cây gỗ dầu sẽ không làm cây chết nhưng không biết đến bao giờ cành lá mới sum suê trở lại để người dân có nơi trú bóng, đặc biệt mỗi khi chiều về. Theo một cán bộ nằm trong Ban tổ chức lễ hội, việc cưa trụi cành gỗ dầu để phục vụ công tác diễu hành xe hoa (được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào đêm khai mạc 20/3 với thời lượng phát khoảng 100 phút). Nếu không làm vậy, sẽ bị… xấu hình. Hành động phá cây xanh chỉ để phục vụ chưa đến 2 giờ đồng hồ lên hình thì thật vô lý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/3/126905.cand