Châu Á: Bị dịch cúm gia cầm bao vây

Một thanh niên 22 tuổi sống tại TP Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) thiệt mạng hôm qua (19.2) vì cúm gia cầm. Nạn nhân được xác định nhiễm H5N1. Bộ Y tế Trung Quốc cho biết nạn nhân phát sốt, đau đầu vào ngày 16.1. Đến ngày 22.1, nạn nhân được đưa vào trung tâm y tế địa phương nhưng bệnh ngày càng nặng, hô hấp khó khăn và mất ngày 24.1. Đây là ca thứ 18 tại Trung Quốc chết vì cúm gia cầm, 10 người khác được chữa khỏi. Đầu tháng 2.2008, một huyện tại thủ phủ Tây Tạng bùng phát dịch H5N1 khiến 132 con gia cầm chết, gần 7.700 gia cầm bị giết. Trong tháng 2.2008, Hong Kong đã phát hiện bốn con chim bị nhiễm H5N1.

ca212 Cùng thời gian, dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh ở Bangladesh, 2/3 số quận huyện xác nhận bị dịch tấn công. Chính phủ Bangladesh hôm 18.2 cho tiêu hủy gần 200.000 con gà ở các nông trại bị nhiễm dịch. Theo các quan chức bộ Vật nuôi, gần 850.000 con gà tại 270 nông trại thuộc 43 quận huyện bị tiêu hủy do nhiễm virus H5N1 từ tháng 3.2007. Hiện vẫn chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm H5N1 ở người. Các nhà hàng và quán ăn đã ngưng bán thịt gà. Trước đó, giới chức y tế Indonesia cho biết một cậu bé ba tuổi tại thủ đô Jakarta chết do nhiễm virus H5N1, nâng tổng số người chết lên 105 người. Các quan chức Pakistan phát hiện dịch cúm H5N1 bùng phát ở tỉnh biên giới phía tây. Ở Lào, khoảng 600 gia cầm ở làng Nam Ma chết đột ngột. Ban Vật nuôi Lào đã ra lệnh cấm buôn bán và vận chuyển trứng gà trong làng, đồng thời tiêu hủy tất cả gia cầm sống cách ngôi làng trong phạm vi bán kính 1km.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29604-chau-a-bi-dich-cum-gia-cam-bao-vay