Châu Á nên thận trọng khi rút lại chính sách kích cầu

(Vietstock) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo các nền kinh tế Châu Á về việc rút lui khỏi các biện pháp kích cầu trước thời hạn vì điều này có thể kiềm hãm đà phục hồi kinh tế toàn cầu vốn vẫn còn rất yếu ớt.

Theo IMF, một số quốc gia Châu Á, đặc biệt là các nước phát triển và phụ thuộc vào xuất khẩu có kế hoạch rút lại các chính sách kích thích vào năm tới khi nền kinh tế đã nhận được một số tín hiệu phục hồi. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc điều hành IMF John Lipsky thì các kế hoạch này phải được thực hiện hết sức cẩn thận cho đến khi đà phục hồi đã vững chắc. Ông cũng yêu cầu các quốc gia này cần tăng cường năng lực tài chính thông qua các kế hoạch cải tổ trung hạn cụ thể. Kế hoạch trên cũng có thể được thực hiện tại các quốc gia đang phải gánh chịu áp lực tài chính ngày càng cao như Nhật Bản và các quốc gia mới công nghiệp hóa như Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng theo ông Lipsky thậm chí đối với từng quốc gia Châu Á nói riêng, nếu không có biện pháp điều chỉnh về mặt tài chính thì tỷ lệ nợ trên GDP được dự đoán là vẫn còn cao hơn các mức trong giai đoạn tiền khủng hoảng năm 2004. Và rủi ro trong ngắn hạn chính là việc ngăn cản đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù Châu Á không phải là tiêu điểm của cuộc khủng hoảng tài chính vào năm ngoái nhưng khu vực này vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc suy thoái sâu tại Mỹ và Châu Âu. Theo đó, thương mại sụt giảm, nguồn vốn bị thất thoát và lĩnh vực tài chính rơi vào đình đốn. Ông Lipsky cho biết Châu Á sẽ thoát khỏi suy thoái sớm hơn và tăng trưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ khu vực nào. Một số người cho rằng sự phục hồi ấn tượng của khu vực phản ánh tính đặc thù của Châu Á với các khu vực còn lại của thế giới. Được biết trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” gần đây nhất IMF dự đoán kinh tế Châu Á sẽ tăng trưởng 2.75% trong năm nay và 5.75% vào năm 2010.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=133906&channelid=39