Châu Âu đe dọa cấm nhập khẩu hàng Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra một tối hậu thư cho Trung Quốc, đe dọa từ tháng 10 tới có thể sẽ cấm nhập khẩu một số mặt hàng của nước này, trong đó có đồ chơi, do sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn.

small_3781.jpg Sau hàng loạt các vụ thu hồi và cấm nhập khẩu một số mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc, người tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, đã tỏ thái độ lo ngại về chất lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Cao ủy phụ trách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng EU, bà Meglena Kuneva, nói: “Đây là cảnh báo cuối cùng. Nếu trong tháng 10 còn có bất cứ báo cáo xấu nào liên quan đến chất lượng hàng hóa Trung Quốc, chúng tôi sẽ dùng đến các biện pháp cứng rắn hơn, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu”. Bà Kuneva không nói rõ mặt hàng nào có nguy cơ bị cấm, nhưng một quan chức khác của EU tiết lộ rằng đó có thể là đồ chơi và các sản phẩm có liên quan. EU đã nhận được 3 báo cáo từ Trung Quốc về các vấn đề an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng, nhưng không có báo cáo nào giải tỏa được những lo ngại của họ. Chỉ trong mùa hè năm nay, Mattel, tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất của Mỹ, đã phải mở 3 đợt thu hồi đồ chơi do Trung Quốc sản xuất, gồm phụ kiện của búp bê Barbie, ô tô đồ chơi, và một số sản phẩm khác, do phát hiện hàm lượng chì quá cao, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận, ngày 12/9, Tổng Giám đốc của Mattel đã thừa nhận rằng công ty có thiếu sót khi không kiểm soát chặt chẽ các cơ sở gia công ở Trung Quốc, dẫn đến việc sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ. Trước đó, ngày 11/9, Trung Quốc đã ký thỏa thuận cấm sử dụng sơn có chứa chì đối với mặt hàng đồ chơi xuất khẩu sang Mỹ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29159-chau-au-de-doa-cam-nhap-khau-hang-trung-quoc