Châu Âu: Hàng triệu người mất việc do nạn sao chép dữ liệu trái phép

VH- Theo một nghiên cứu mới đây, nạn sao chép dữ liệu trái phép từ Internet có thể đẩy hơn 1 triệu người châu Âu rơi vào tình trạng thất nghiệp từ nay đến năm 2015.

Nghiên cứu về nạn sao chép dữ liệu trái phép trên Internet của Công ty Tư vấn TERA có trụ sở tại Paris cho biết, Liên minh châu Âu có thể mất đi 1,2 triệu việc làm trong 5 năm tới nếu không tích cực hành động để tăng cường kiểm soát việc tải dữ liệu trái phép từ trên mạng. Nghiên cứu của TERA tập trung vào nạn sao chép dữ liệu trái phép trong các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, truyền hình và ngành công nghiệp phần mềm tại châu Âu. Nghiên cứu cho thấy, trong năm 2008, các ngành này mang về doanh thu 860 tỉ euro (tương đương 1.186 tỉ USD) và tạo ra việc làm cho 14,4 triệu người. Nhưng cũng trong năm này, nạn sao chép dữ liệu trái phép khiến các ngành này thiệt hại 10 tỉ euro và mất đi 180.000 việc làm. Sự gia tăng nhanh chóng của nạn sao chép dữ liệu trái phép và các kĩ thuật sao chép tiên tiến sẽ khiến châu Âu mất đi 1,2 triệu việc làm và thiệt hại 240 tỉ euro vào năm 2015. Theo các chuyên gia, nạn sao chép dữ liệu trái phép có tác động không nhỏ đối với các ngành công nghiệp tư duy mà trong đó các nhạc sĩ, diễn viên và nghệ sĩ là những người chịu thiệt hại nhiều nhất. M.Hiền

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/24841.vho