Châu Âu tiến dần tới thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp

Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), ngày 25/3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thu hẹp bất đồng và tiến dần tới việc kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hỗ trợ các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu cùng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.

Phát biểu tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm ra "một giải pháp châu Âu" cho vấn đề nóng bỏng này. Song, ông đồng thời khẳng định vai trò của IMF trong việc giúp Hy Lạp thoát khủng hoảng là "có thể chấp nhận được." Trong khi đó, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Jungker cũng cho rằng sẽ có một gói cứu trợ chung cho Hy Lạp, gồm các khoản tín dụng của IMF và khoản vay song phương của 16 nước thành viên khu vực đồng euro. Ông không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận này trong một cuộc họp riêng của lãnh đạo các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẽ coi đây là giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp. Còn Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou thì cho rằng mục đích của viện trợ là nhằm bảo đảm việc tăng cường sức mạnh cho khu vực đồng euro, củng cố và ổn định đồng tiền này. Trước đó một ngày, hội nghị thượng đỉnh quy mô nhỏ các nước sử dụng đồng euro đã không đạt kết quả khi các nước vẫn bất đồng về gói cứu trợ dành cho Hy Lạp và sự can dự của IMF vào vấn đề này. Thông tin này đã lập tức đẩy giá trị đồng euro xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua so với USD. Theo các nhà ngoại giao, đại diện các nước đã không thể thống nhất được vai trò cụ thể của IMF trong việc can dự vào kế hoạch cứu trợ cho một nước thành viên EU, điều chưa từng có tiền lệ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chau-au-tien-dan-toi-thoa-thuan-cuu-tro-hy-lap/20103/39091.vnplus