Châu Âu triệt phá một băng nhóm khủng bố

Một chiến dịch truy quét toàn châu Âu đã đập tan một nhóm Hồi giáo đang tuyển mộ những phần tử đánh bom khủng bố tiềm năng để thực hiện các cuộc tấn công tại Iraq và Afghanistan, cảnh sát Italia cho biết hôm 6/11, tuyên bố bắt giữ 20 nghi phạm khủng bố.

Các nghi phạm này, chủ yếu là người Tunisian, bị bắt giữ ở khắp châu Âu, trong chiến dịch truy quét một nhóm khủng bố ở vùng Lombardy, miền Bắc Italia. Thực hiện lệnh bắt giữ, cảnh sát đã tìm thấy các tài liệu hướng dẫn của al-Qaeda về cách chế tạo chất nổ, các thiết bị nổ, thuốc độc cũng như các chỉ dẫn về kỹ thuật du kích. Theo trưởng nhóm điều tra, Tướng Giampaolo Ganze, các thành viên của nhóm khủng bố này đã được truyền bá tư tưởng cực đoan tại các ngôi đền Hồi giáo kể từ năm 1998 và chúng hoạt động rất thận trọng. Trong một cuộc đàm thoại, một thành viên đã nói rằng ’’mọi việc đang được tiến hành với sự bình tĩnh cao độ. Vội vàng không đem lại kết quả như mong muốn’’. Tổng cộng có 11 kẻ bị bắt tại các thành phố miền Bắc Italia (Milan, Reggio Emilia, Imperia và Bergamo). 9 kẻ khác đã bị bắt theo lệnh ở Pháp, Anh và Bồ Đào Nha. Nhà chức trách ở Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đã khẳng định các vụ bắt giữ này. Nhóm khủng bố ở Lombardy có các mối quan hệ với một nhóm ở Emilia Romagna gần kề. Mục đích của nhóm này là thiết lập một nhà nước Hồi giáo trải dài từ Morocco tới Trung Quốc. Thông tin từ các cuộc điện thoại bị nghe lén đã cho thấy mục tiêu gửi các chiến binh Hồi giáo jihad của nhóm này tới Iraq thông qua Syria, gồm cả các chỉ dẫn cạo râu trước khi lên đường. Ganzer cho biết mặc dù mục tiêu chính của nhóm này là tấn công các mục tiêu phương Tây ở Iraq và Afghanistan song chúng cũng có quan hệ với các nhóm hoạch định khủng bố ở Italia. Chúng đã giúp một người Tunisian dính líu tới một vụ tấn công thất bại ở Bologna chạy sang Pháp năm 2006. Vụ tấn công đó được tiến hành vào thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử ở Italia vào tháng 4/2006.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/11/753498/