Châu Âu vẫn phải tiếp tục đối phó với nguy cơ khủng bố cao

Đây là lời cảnh báo mà Điều phối viên quốc gia Hà Lan về An ninh và Chống khủng bố (NCTV) Dick Schoof đưa ra với báo giới ngày 22/6.

Điều phối viên quốc gia Hà Lan về An ninh và Chống khủng bố Dick Schoof. (Nguồn: NCTV)

Theo ông Schoof, mặc dù mức độ đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao “đáng kể” ở Hà Lan hiện nay, thấp hơn một bậc so với mức cao nhất là “nghiêm trọng” và cho thấy nguy cơ của một cuộc tấn công là có thật, song trên thực tế đã có nhiều tiến triển kể từ khi mức cảnh báo này được ban bố lần đầu tiên, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin trên khắp lục địa này.

Mối đe dọa vẫn tiềm tàng

Báo cáo mới về mối đe dọa khủng bố của Hà Lan, dự kiến được công bố vào trung tuần tháng 7 tới, sẽ vẫn tương tự như các đánh giá trước đó, và thậm chí còn mang tính cảnh báo cao hơn đối với khả năng xảy ra một vụ tấn công.

Ông giải thích: “Sau các vụ tấn công tại Paris và Brussels, chúng ta có những mối lo ngại lớn rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại châu Âu và đang tìm cách kết nối thành một mạng lưới để tiếp tục thực hiện các vụ tấn công ở một nơi nào đó tại đây. Cùng lúc, chúng ta còn phải lo ngại về cả al-Qaeda, bởi nhóm này vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch cho các vụ khủng bố ở phương Tây. Ngoài ra, mối đe dọa của kiểu tấn công con sói đơn độc vẫn chưa được loại bỏ. Thậm chí, các mục tiêu mà chúng nhắm đến còn rộng hơn chúng ta tưởng”.

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Hà Lan cũng nhấn mạnh về việc đã có nhiều tiến triển trong công tác chia sẻ thông tin trong Europol. Giới chức nhiều nước ở châu Âu cung cấp thông tin cho Hệ thống Thông tin Schengen (SIS), Hệ thống thông tin Europol, Nhóm phân tích thông tin các chiến binh nước ngoài, và thông tin cũng được chia sẻ cho các nước khác nữa.

Đơn cử, một trong những tiến bộ quan trọng là SIS, nơi theo dõi các chiến binh nước ngoài bị tình nghi, sẽ có một danh sách ghi lại những kẻ “liên quan đến khủng bố”, để từ đó bắt đầu các cuộc kiểm tra và rà soát an ninh với những đối tượng tình nghi.

Ngoài ra, Nhóm Chống Khủng bố do Cơ quan Tình báo Hà Lan AIVD điều phối trong nhiệm kỳ Hà Lan làm Chủ tịch Hội đồng EU từ ngày 1/1 đến 30/6/2016, đã lập ra một diễn đàn để chia sẻ thông tin, chủ yếu tập trung vào những kẻ khủng bố.

“Trong biểu đồ chỉ dẫn mà Hội đồng Công lý và Nội vụ Hà Lan phối hợp với các bộ trưởng nội vụ và tư pháp từ tất cả các nước thành viên EU xác nhận hai tuần trước, một trong số các điểm quan trọng cũng liên quan đến chia sẻ thông tin về thi hành luật, vấn đề di cư, các vùng biên giới, bởi các chủ đề này liên quan đến vấn đề khủng bố nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Vì vậy, chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng nhiều mối liên hệ hơn nữa giữa các hệ thống và thu hút thêm nhiều người cùng tham gia hoạt động này”, ông chia sẻ.

Dòng người biểu tình chống IS tuần hành trên đường phố ở The Hague. (Nguồn: WSJ)

Cân bằng giữa ngăn ngừa và trấn áp

Liên quan đến các biện pháp chống khủng bố tại Hà Lan, ông Schoof nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng giữa các biện pháp ngăn ngừa và trấn áp. Ông nói: “Nếu chúng ta chỉ biết ngăn ngừa, chúng ta sẽ ở thế bị động khi một vụ tấn công thực sự xảy ra, nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung vào các biện pháp trấn áp, thì chũng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin về những gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Hồi tháng 1/2015, Chính phủ Hà Lan đã chi thêm 125 triệu Euro (tương đương 141 triệu USD) cho các công tác ngăn ngừa và trấn áp phục vụ các lĩnh vực chống khủng bố như tình báo, hệ thống bảo vệ và các công tác trên đường phố ở các địa phương liên quan đến việc chống cực đoan hóa. Cơ quan tình báo ở Hà Lan, cảnh sát, cơ quan công tố, giới chức địa phương, các cơ quan nhập cư,… thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận về nguy cơ và tình trạng thông tin hiện nay.

Ở cấp địa phương, các phần tử kích động và các chiến binh khủng bố nước ngoài tiềm tàng ở trong nước bị điều tra kỹ lưỡng từng trường hợp với các cuộc thảo luận về diễn biến, nguy cơ và cách thức ngăn ngừa và khởi tố những đối tượng này của các lực lượng cảnh sát, tình báo, y tế và giáo dục.

Phương thức chống cực đoan hóa đặc biệt của Hà Lan, với sự tập trung vào từng địa phương, đã thể hiện sự hữu ích của hệ thống phi tập trung hóa của đất nước, sự đáng tin cậy của giới chức và kinh nghiệm kỳ cựu của lực lượng cảnh sát.

“Tuy nhiên, đây không phải là một sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ trở thành một nhà nước thành công nhất trong nỗ lực ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu”, vị điều phối viên cảnh báo.

Ông Schoof cũng chỉ ra rằng, đã có những dấu hiệu cho thấy IS đang sử dụng con đường tị nạn để đưa các kiều dân châu Âu từ Syria trở lại châu Âu.

“Đây là một sự tính toán của chúng. Tuy nhiên vào lúc này, số lượng người tị nạn từ Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào châu Âu đã giảm, vì vậy mối đe dọa này cũng không quá lớn như trước”, ông Schoof cảnh báo.

Hà Lan vẫn là một mục tiêu có nguy cơ bị tấn công cao và NCTV vẫn tin rằng mạng lưới của IS đang tồn tại ở châu Âu, chúng có khả năng tấn công, liên kết và tổ chức, và chúng cũng có thể sẽ tấn công Hà Lan.

Ông Schoof kêu gọi:“Chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta phải nhận thức rõ về thực tế là các kiều dân châu Âu có thể dùng hộ chiếu giả để đi từ Syria với tư cách người tị nạn Syria, tận dụng các phương tiện giao thông mà những kẻ buôn lậu tạo ra để di chuyển qua các điểm nóng”.

Thục Phương

(theo THX/ Thế giới & việt nam)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/6397-chau-au-van-phai-tiep-tuc-doi-pho-voi-nguy-co-khung-bo-cao.html