Cháu bé 10 tuổi tử vong sau vụ cháy lúc rạng sáng

Ngày 8-12, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết vụ cháy rạng sáng cùng ngày tại đường Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4) đã khiến một nạn nhân là cháu bé 10 tuổi tử vong, bố cháu bé này cũng đang được điều trị trong tình trạng bị bỏng cấp độ 2.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn

Trước đó, rạng sáng ngày 8-12, người dân sống gần căn nhà số 675/L1 Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4) đang bốc cháy dữ dội. Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời hô hoán cho những người ở trong căn nhà trên biết. Lúc này, trong căn nhà có 2 người là anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và con trai Lê Hoàng Minh (10 tuổi) bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 4 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Sau đó ít phút, vụ cháy đã được dập tắt.

Tại hiện trường, ngọn lửa khiến nhiều đồ đạc trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng. Anh Sang và cháu Minh được cứu khỏi đám cháy và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cháu Minh đã tử vong sau đó, riêng anh Sang bị bỏng cấp độ 2, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Hiện lực lượng chức năng quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/857270/chau-be-10-tuoi-tu-vong-sau-vu-chay-luc-rang-sang