Cháu bé 5 tuổi rơi xuống hầm đốt than tử vong

Một cháu bé 5 tuổi trong lúc đi tìm ông nội không may rơi xuống hầm đang đốt than. Khi người thân tìm thấy cháu, thi thể bị cháy đen.

Cái chết thương tâm khiến nhiều người thân bàng hoàng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 13-7, tại làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai), cháu Cầm Công Nguyên (5 tuổi, làng Long, xã Ia O, con ông Cầm Bá Hiếu) đến nhà ông bà nội chơi.

Tranh thủ lúc cháu ngủ trưa, ông nội đi ra ngoài. Sau khi ngủ dậy, do không thấy ông nội ở nhà nên cháu Nguyên đi tìm.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Nguyên

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông nội cháu Nguyên về nhà không thấy cháu đâu nên báo cho mọi người tìm kiếm và phát hiện cháu nằm dưới hầm đốt than, thi thể bị cháy đen.

Theo người nhà, có thể trong lúc đi tìm ông, cháu bị sảy chân rơi xuống hầm đốt than dẫn đến tử vong. Hiện gia đình đưa thi thể cháu Nguyên về lo hậu sự.

Theo Công an TPHCM

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chau-be-5-tuoi-roi-xuong-ham-dot-than-tu-vong-1027561.tpo