Cháu dùng gậy bóng chày sát hại bác: Rùng mình lời khai nghi can

Nghi can cho biết do bác trai thường uống rượu rồi đánh đập vợ là bác gái anh ta nên hắn dùng gậy bóng chày hành hung sát hại khiến nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Hải Dương ngày 4/8 cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Bùi Huy Thông (22 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng) để làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra, ông Đức (49 tuổi, ở xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) kết hôn với bà Nguyễn Thị Loan (44 tuổi), là bác của Thông, theo tin tức trên báo Zing news.

Nghi phạm bình thản khi bị bắt. Ảnh Vietnamnet

Thời gian chung sống, ông Đức thường xuyên uống rượu rồi chửi bới và hành hung vợ. Hơn 1 năm gần đây, họ sống ly thân. Bà Loan chuyển về ở nhà bố mẹ đẻ, cách nhà ông Đức hơn 20 m.

Trước đây, Thông sinh sống và làm việc tại Nga cùng mẹ đẻ anh ta. Nửa năm nay, Thông về quê ở xã Cẩm Hoàng. Biết việc ông Đức thường đánh đập bà Loan, gã 9X nảy sinh ý định sát hại bác rể.

Làm việc với điều tra viên, Thông khai tối 2/8, anh ta cầm gậy bóng chày đến nhà ông Đức. Do cửa không khóa nên anh ta đi vào phòng khách, sát phòng ngủ của chủ nhà.

Lúc đó, bà Loan sang gặp ông Đức và xảy ra cãi vã nên người phụ nữ bỏ đi. Thấy ông Đức ngồi trên giường phòng ngủ chuẩn bị hút thuốc lào, Thông cầm gậy đánh vào vùng đầu bác rể. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, anh ta bỏ về nhà cho đến khi bị phát giác.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội , ông Nguyễn Đình Tuấn Anh – Trưởng công an xã Cẩm Hoàng thông tin, khi nhận được tin báo từ trưởng thôn Ngọc Lâu, ông đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã đến nơi xảy ra sự việc để bảo vệ hiện trường, bảo vệ nạn nhân.

“Khi chúng tôi đến thì có một số ít người dân đang tụ tập tại gia đình nạn nhân, lúc này ông Đức vẫn nằm ở trên giường đã tử vong và phần đầu nhiều máu. Còn đối tượng Thông mặc bộ quần áo đen, đội mũ đen đứng phía ngoài cổng. Trên cơ sở xác định Thông chính là đối tượng gây ra sự việc, chúng tôi đã tiến hành bắt giữ và đưa về đình làng tạm giữ”, ông Tuấn Anh cho biết.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng và vượt ngoài chức năng của công an địa phương. Cho nên, Ban công an xã đã cấp bào cho Công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương về giải quyết.

Cũng theo trưởng công an xã Cẩm Hoàng, khi tiến hành bắt giữ Thông, đối tượng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên và không có phản ứng gì. Chỉ đến lúc đưa về Đình làng thì đối tượng có hoảng loạn, mất bình tĩnh. Một lát sau Công an huyện Cẩm Giàng có mặt và Công an xã đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ việc.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Zing news, Gia đình & Xã hội)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chau-dung-gay-bong-chay-sat-hai-bac-rung-minh-loi-khai-nghi-can-d105458.html