Cháy 4 ki ốt ở Sài Gòn, 2 người bị bỏng

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở tiệm tạp hóa rồi lan sang 3 ki ốt bên cạnh khiến 2 người bị bỏng, nhiều tài sản, vật dụng bị cháy rụi trong đêm cuối năm.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 20h ngày 31.12.2016, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra từ tiệm tạp hóa ở địa chỉ C14/21 Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) kèm theo nhiều tiếng nổ. Phát hiện cháy, chủ tiệm tạp hóa cùng nhiều người dân sống gần đây dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong tích tắc, lửa lan sang 3 ki ốt bên cạnh là tiệm thuốc tây, tiệm sửa xe và một ki ốt bán mía cây.

“Phát hiện cháy, tôi hô hoán và thông báo cho nhiều người biết. Một số người đi đường đã lao vào dắt 6 xe máy trong nhà đưa ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nếu không dắt xe máy kịp hậu quả sẽ rất khó lường”, một nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh điều nhiều xe nước cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy sau đó.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị bỏng, nhiều tài sản, vật dụng bị cháy rụi.

Nhiều vật dụng bị thiêu rụi

Theo người dân địa phương, 4 ki ốt chung một số nhà nhưng được ngăn ra làm 4 căn riêng biệt để kinh doanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như con số thiệt hại đang được công an làm rõ.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở tiệm tạp hóa rồi lan sang 3 ki ốt bên cạnh khiến nhiều tài sản, vật dụng bị cháy rụi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chay-4-ki-ot-o-sai-gon-2-nguoi-bi-bong-735156.html