Cháy chợ ở Hương Khê: Xe cứu hỏa chạy 70km không kịp dập lửa

Do ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, nhưng xe cứu hỏa không có mà phải điều xe từ TP Hà Tĩnh, đi quãng đường dài gần 70km nên khi lên đến nơi thì lửa đã thiêu trụi 130 kiot.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, vào khoảng 20h ngày 17/9, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại hiện trường, ngọn lửa lớn đang bao trùm toàn bộ khu vực đình chợ.

Hiện trường vụ cháy .

Trước tình hình đó lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường và lấy nước từ hồ Bình Sơn nhằm khống chế, không để lửa lan rộng ra ngoài và dập tắt vụ hỏa hoạn vào lúc 23h30 cùng ngày.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ở huyện Hương Khê không có xe PCCC nên phải điều xe từ TP Hà Tĩnh lên để chữa cháy.

Phòng cháy là phân theo khu vực, chỉ có Thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh là có xe chữa cháy. Còn ở các huyện vẫn chưa có xe PCCC.

Ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, nhưng phương tiện chữa cháy như xe cứu hỏa không có ở huyện mà phải điều xe từ TP Hà Tĩnh, đi quãng đường dài gần 70km nên khi lên đến nơi thì lửa đã thiêu trụi 130 kiot.

Được biết, Chợ Sơn có 3 đình với 600 ki-ốt, trong đó đình chính với 200 ki-ốt, kinh doanh các loại hàng hóa dễ cháy như vải vóc, quần áo, hàng tạp hóa.

Hồng Hà (T/H)

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chay-cho-o-huong-khe-xe-cuu-hoa-chay-70km-khong-kip-dap-lua-d80016.html