Chạy đua bàn thắng!

Trong khi đội Tuyển Việt Nam luôn dẫn đầu về mưa gôn để có ưu thế nếu phải chạy đua bàn thắng, thì Thái Lan và Indonesia vẫn túc tắc với 3 điểm trước các đối thủ yếu.

Ảnh: Minh Tùng

Không khó để nhận diện cả Thái Lan lẫn Indonesia đều xác định những trận cuối của họ với Việt Nam mới quan trọng, và việc “đua xa” để lấy bàn thắng không quan trọng bằng “đua gần” đối mặt trực tiếp.

Hai trận cuối của U.22 Việt Nam sẽ mang tính quyết định, bởi nó vừa xác định vé vào bán kết lại vừa phân định ngôi đầu bảng.

Nhiều ý kiến nói rằng Thái Lan mùa này không mạnh, nhưng ở góc độ khác thì có người lại nói họ không dại gì mà bung ra hết bài vở của mình, do đương kim vô địch luôn bị soi nhiều mặt.

Indonesia thì ba trận đá ba đội hình và điểm chung của đội bóng này là sự đồng nhất trong lối chơi bất kể thành phần chính hay phụ. Họ luôn chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh và quyết liệt trong những pha tranh chấp.

Ba trận đầu của U.22 Việt Nam rõ ràng chưa phải là những đối thủ lớn, nhưng phần nào cũng có thể hiểu và nhận diện được sự phân biệt chính - phụ và đâu là các con át chủ bài. Điều mà ở Thái Lan và Indonesia ít cho thấy họ có những cá nhân nổi trội vì không có hoặc vì chưa thể hiện trong những trận đấu lớn và quan trọng.

Mỗi nhà cầm quân có một cách tính riêng, và với HLV Hữu Thắng thì buộc phải đi từ dễ đến khó cùng cuộc đua bàn thắng để lấy lợi thế trước.

Mong là trong cuộc đua đấy ta vẫn còn “của để dành” để chơi những canh bạc tất tay với những đối thủ chính hơn là dốc vốn ra sớm.

Còn hai trận đấu nữa trước ngưỡng cửa bán kết và bây giờ mới là bắt đầu cho cuộc chơi khó.

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chay-dua-ban-thang-550455.ldo