Chạy đua 'cứu' tàu chở hơn 33.000 tấn hóa chất mắc cạn ở Bình Thuận

Đến 17h00 ngày 16.6.2017, cơ quan chức năng đã huy động tới 5 tàu tham gia hỗ trợ tàu Chemroad Journey bị nạn tại vùng biển Bình Thuận và ngăn ngừa sự cố tràn dầu.

Tàu chở 33.000 tấn hóa chất bị mắc cạn. Ảnh HC.

Tàu Chemroad Journey (Quốc tịch Cayman Islands, Hô hiệu ZCYY9, trọng tải 33.526 tấn) với 26 thuyền viên (11 thuyền viên quốc tịch Hàn Quốc, 15 thuyền viên quốc tịch Myanmar) chở 29.954 tấn hóa chất từ Singapore đi Trung Quốc, trên đường hành trình qua vùng biển Việt Nam thì bị mắc cạn lúc 19h30 ngày 10.6.2017 tại vị trí có tọa độ 10-02.90N; 108-58.40 E (khu vực Hòn Đá Tý, cách Vũng Tàu 120 hải lý về phía Đông Đông Nam, trên vùng biển Bình Thuận), tàu bị nghiêng 15.5 độ về mạn trái.

Ngay lập tức, hoạt động phòng tránh sự cố tràn dầu đối với tàu Chemroad Journey đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai. Trung tâm đã yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực chuyển hướng, tránh hiện trường vụ việc; yêu cầu tàu Chemroad Journey liên tục thông báo 1 giờ/ lần về tình trạng tàu cho Trung tâm; thông báo các cơ quan chức năng sẵn sàng ứng cứu và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Lúc 7h20 ngày 13.6.2017, 2 thợ lặn Nhật Bản của Công ty khai thác, quản lý tàu Chemroad Journey là Nippon Salvage, Nhật Bản đã tiến hành khảo sát thân tàu. Qua khảo sát đã thu thập thông tin tình trạng tàu mạn phải bị kênh lên một khối đá ngầm lớn, nghiêng 10,9 độ về bên trái, mớn nước mũi 4,2m, mớn nước lái 12,71m. Mũi tàu bị rách lớp vỏ ngoài, có nước vào kết nước dằn mũi tàu, không ảnh hưởng đến hàng hóa; tàu ổn định, an toàn.

Vào 16h00 ngày 14.6.2017, tàu kéo Phillippines M/t Trabajador 01, sức kéo 10.000 mã lực, đã có mặt tại hiện trường, tiến hành trợ giúp.

Trước tình hình thời tiết biển trong 10 ngày tới diễn biến phức tạp (riêng ngày 16 đến ngày 18, đề phòng có gió giật cấp 6 – 7 và ngày 21 đến ngày 22, có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7, biển động. Độ cao sóng ở mức 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh), để đảm bảo tình hình hiện trường không có thêm những yếu tố nảy sinh về an toàn hàng hải, cứu hộ cứu nạn xảy ra, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu, rò rỉ nhiên liệu, Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đến hiện trường tàu Chemroad Journey bị nạn.

Cho đến 17h00 ngày 16.6.2017, hiện trường có 5 tàu tham gia hỗ trợ tàu bị nạn.

Hiện, tàu SAR 413 vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giám sát, cảnh giới hiện trường, đảm bảo an toàn trong khu vực cho đến khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn tàu Chemroad Journey, đồng thời cùng đoàn chuyên gia khảo sát tình trạng tàu nghiên cứu đưa ra phương án cứu hộ, báo cáo cơ quan chức năng để triển khai cứu hộ.

Khánh Hòa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chay-dua-cuu-tau-cho-hon-33000-tan-hoa-chat-mac-can-o-binh-thuan-674564.bld