'Cháy' hết mình tại Hội thao truyền thống Cục QLĐB III

Sáng nay (26/6), tại Phú Yên, Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 12 với sự tham gia của hàng trăm CBCNV ngành quản lý, duy tu, sửa chữa cầu đường.

Hội thao truyền thống Cục QLĐB III năm nay có 23 đội tham dự. Ảnh: Quốc Nhựt

Hội thao năm nay quy tụ 23 đoàn tham gia. Bên cạnh các đoàn trực thuộc Cục QLĐB III, còn có sự tham gia của đơn vị các Sở GTVT Quảng Nam, Phú Yên; Cty CP quản lý & xây dựng đường bộ các tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Đak Lak và đơn vị QL&KT hầm đường bộ Hải Vân.

Các VĐV sẽ tham gia tổng cộng 5 môn thi đấu, gồm: cầu lông, bóng bàn, quần vợt, kéo co, bóng đá mini.

Tạm gác lại hình ảnh những kỹ sư, công nhân thiết kế, xây dựng, bảo trì những tuyến đường dọc dải đất miền Trung & Tây Nguyên, những thành viên tham gia hội thao "cháy" hết mình với những môn thi đấu. Nhiều người còn cho thấy trình độ, kỹ năng chẳng khác nào những VĐV chuyên nghiệp. Họ có thể vô cùng khéo léo ở những cú vợt bóng môn bóng bàn, kỹ thuật điêu luyện, tinh tế trong môn bóng đá và cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, ý chi đồng đội, tập thể trong môn kéo co. Môn thi đấu nào các VĐV cũng nhận được cổ vũ, động viên hết mình từ lãnh đạo và đồng nghiệp.

Theo ông Phan Thái, Chủ tịch Công đoàn Cục QLĐB III, Trưởng ban tổ chức giải, Hội thao được tổ chức là dịp để cán bộ công nhân viên, người lao động trong Cục cũng như các đơn vị trong ngành GTVT tại miền Trung – Tây Nguyên có dịp giao lưu, chia sẻ, gắn kết với nhau hơn.

Hội thao sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 26-27/6/2017.

Một số hình ảnh tại Hội thao truyền thống Cục QLĐB III:

Theo ông Phan Thái, Chủ tịch Công đoàn Cục QLĐB III, Hội thao được tổ chức để các đơn vị và người lao động có dịp giao lưu, chia sẻ, gắn kết nhau hơn. Ảnh: Quốc Nhựt

Các VĐV sẽ tham gia 5 môn thi đấu: Bóng bàn, cầu lông, quần vợt, kéo co, bóng đá mini.

Tạm gác lại những bộn bề công việc, anh em cán bộ CNV lại "cháy" hết mình với những môn thi đấu.

Đó là những cú trả bóng trái tay vô cùng điêu luyện ở môn bóng bàn.

Hay cú xoài người cứu cầu trong môn cầu lông.

Mạnh mẽ, kỹ thuật trong bóng đá.

Sôi nổi và hào hứng nhất là môn thi kéo co. Ai cũng gắng hết sức để có thể giành thắng lợi cho đội nhà.

Các nữ cán bộ cũng hăng hái tham gia các môn thi đấu.

Môn thi đấu nào các VĐV cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chay-het-minh-tai-hoi-thao-truyen-thong-cuc-qldb-iii-d214209.html