Cháy lớn 2 cơ sở tái chế lốp xe

6 giờ ngày 5-6, cơ sở tái chế lốp ô-tô của ông Huỳnh Hồng Thu (trú xã Nghĩa Hòa, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) xảy ra cháy lớn rồi lan sang xưởng của ông Huỳnh Tấn Hoàng (anh ruột ông Thu). Hàng trăm người dân địa phương đã tham gia dập lửa, nhưng do ngọn lửa quá lớn, các vật liệu dễ cháy nên khó dập tắt. Do 2 cơ sở tái chế lốp ô-tô này nằm trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cháy lan rất lớn. Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí lực lượng khoanh vùng đám cháy và sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến 10 giờ cùng ngày cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho 2 chủ cơ sở trên.

CSPCCC chữa cháy tại cơ sở tái chế lốp ô-tô.

Trung Thành

* Khuya 4-6, tại cảng cá Tiên Châu (xã An Ninh Tây, H. Tuy An, Bình Định) xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều tàu đánh cá. Dù phát hiện ngay từ đầu, nhưng do trên các tàu có nhiều chất dễ cháy như bình gas, dầu diesel... phương tiện chữa cháy thiếu nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Khi CSPCCC CA tỉnh Phú Yên đến hiện trường thì 3 tàu cá bị xô dạt khỏi cầu cảng hơn 120m và cháy rụi; 4 tàu cá khác neo đậu gần đó bị cháy một phần.

T.Lập

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_167169_cha-y-lo-n-2-co-so-ta-i-che-lo-p-xe.aspx