Cháy lớn ở Nha Trang: Dứt khoát không để bà con 'mất' Tết

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa không để bà con “mất tết”, đồng thời lên phương án tái định cư, hỗ trợ sinh kế lâu dài giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy khu nhà chồ (thuộc tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) thị sát tình hình. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đến KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thăm hỏi, động viên và trao quà tết cho bà con bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Nói chuyện với bà con, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ: “Trận hỏa hoạn là một sự cố đáng tiếc, đau lòng, gây thiệt hại lớn về tài sản. May mắn là người dân đều an toàn tính mạng. Đây là bài học lớn, người dân phải hết sức cẩn thận trong công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao 79 suất quà của Chính phủ tặng các hộ bị mất nhà cửa trong vụ cháy, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ảnh: Bạch Hưng

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết bất lợi, gió lớn từ biển thổi vào nên ngọn lủa bùng phát rất nhanh, bên cạnh đường xuống khu vực cháy chật hẹp nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do ngọn lửa xuất phát từ bếp nấu cám heo của một hộ dân. Người này nấu cám nhưng ngủ quên. Sau đó, đám cháy lan sang các căn nhà khác”.

Theo ông Vinh, hiện số hộ dân bị cháy nhà hoàn toàn là 79 hộ với khoảng 400 nhân khẩu. Trong số các hộ dân bị thiệt hại có 3 gia đình chính sách, 5 hộ nghèo. Khu vực cháy là khu dân cư nghèo, người dân đóng cọc xuống nước, lắp ván, che mái tôn ở trên để ở lâu nay…Hôm nay, các hộ dân đã đến ký túc xá để ở. Một số người dân chưa đi thì ở lại dọn dẹp căn nhà bị cháy xem còn gì không và tá túc ở nhà dân gần đó.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với chính quyền tỉnh Khánh Hòa

“Trước mắt, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hỗ trợ 20 chục triệu đồng/hộ dân bị hỏa hoạn theo quy định. Ngoài ra, UBND TP Nha Trang cũng thực hiện hỗ trợ 5 triệu đồng cho người dân mua sắm đồ tết và 2 triệu đồng tiền điện nước. Bên cạnh đó, các hộ dân được hỗ trợ thêm 15kg gạo/khẩu và hỗ trợ chi phí di chuyển đồ đạc lên ký túc xá”, ông Vinh nói.

Sau nghe khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng cho rằng, sự cố vụ cháy này là không ai mong muốn, may mắn là không có thiệt hại về người, trong cái rủi có cái may. Hiện tại dứt khoát phải hỗ trợ kịp thời cho bà con trước Tết. Tết là thiêng liêng đối với người dân và gia đình ở Việt Nam chúng ta. Trước mắt, UBND tỉnh tập trung chăm lo tết cho người dân bị thiệt hại, nhưng lâu dài phải tái định cư cho họ ổn định cuốc sống, bên cạnh đó phải gắn liền với sinh kế, tạo công ăn việc làm, chứ không thể để người dân sống bấp bênh. Như thế là không được.

“Nơi tái định cư của người dân cần tạo điều kiện xây dựng khang trang hơn, cơ sở hạ tầng đạt mức tối thiểu, chứ không có cống thoát nước, đường sá, trường học... là không được. Riêng nơi xảy ra vụ cháy, theo Phó Thủ tướng thì tốt nhất là tỉnh nên xây dựng công trình công cộng”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Trả lời Phó Thủ tướng, ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sau tết, UBND tỉnh sẽ họp xét, sau đó giao đất tái định cư cho dân có nơi ở mới. Tỉnh đang lên phương án cho dân nợ tiền sử dụng đất, chứ họ ở thế nhếch nhác như thế, cũng làm mất cảnh quan đô thị”.

Ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hứa sẽ cấp đất tái định cư giúp người dân có nơi ở ổn định.

"Hiện có hai khu tái định cư Đất Lành (xã Vĩnh Thái) và Phước Hạ (xã Phước Đồng). Mỗi hộ sẽ nhận nền tái định cư với diện tích từ 45 đến 60 m2. Tỉnh đã thống nhất sẽ không để bà còn về lại nơi ở cũ, vì nơi đây nằm mép sông, gần cửa biển không an toàn”, ông Vinh cho biết.

Về công tác chuyển đổi công ăn việc làm cho các hộ dân này, ông Vinh cho biết vừa rồi tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp chuyển đổi ngành nghiệp, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để bà con có nghề nghiệp mới, thông qua Trung tâm Xúc tiến việc làm, hoặc xuất khẩu lao động nếu các hộ dân có nhu cầu.

Cuối buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý tỉnh Khánh Hòa: “Các đồng chí thiếu phương tiện chữa cháy thì cố gắng rút kinh nghiệm, thời gian tới trang bị phương tiện chữa cháy ven sông ven biển. Từ nay đến Tết không để xảy ra sự cố cháy nổ tương tự lặp lại và làm thế nào đó, từ nay đến tết không lặp lại sự cố cháy nổ như vậy. Không chỉ bà con ở đó mà những xóm tương tự như thế cần tính toán phương án tái định cư, di dời dân, để dân ở như thế, khi sự cố cháy nổ xảy ra, rất khó lường”.

Một số hình ảnh về chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Khánh Hòa:

Phó Thủ tướng động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Đồng chí Trương Hòa Bình chia sẻ những mất mát với người dân Khánh Hòa

Người dân xúc động khi nhận được món quà từ Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng trao quà cho 79 hộ dân có nhà bị sập trong đợt hỏa hoạn vừa qua

Món quà này sẽ giúp người dân chuẩn bị một cái tết tươm tất hơn

KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa sẽ là nơi ở của bà con trong vòng 3 tháng tới

Bạch Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-lon-o-nha-trang-dut-khoat-khong-de-ba-con-mat-tet-a313257.html