Cháy lớn tại bữa tiệc đêm ở Oakland: 40 người chết

Ngày 4/12 (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ cho biết số người chết trong vụ hỏa hoạn tại bữa tiệc tổ chức trong một nhà kho ở thành phố Oakland, bang California có thể lên đến 40.

Thông tin ban đầu cho biết chỉ có 9 người thiệt mạng. Đám cháy bùng phát vào lúc 23h30 ngày 3/12. Bà Teresa Deloach Reed, Giám đốc Sở Cứu hỏa Oakland cho biết, phần lớn số người chết trong đám cháy được cho là bị mắc kẹt tại tầng trên của căn nhà kho 2 tầng, vốn được gọi là "Con tàu ma Oakland".

Hiện trường vụ cháy thảm khốc ở thành phố Oakland. Ảnh: AP.

Khoảng từ 50-100 người đã có mặt tại nhà kho khi vụ cháy xảy ra. Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn, lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và tìm kiếm các nạn nhân.

Theo hãng tin AP, nhà kho này đã được hoán cải để chứa các tác phẩm nghệ thuật, với rất nhiều vách ngăn, đồ gỗ và chỗ cầu thang được làm bằng nhiều bảng màu - các vật dụng rất dễ bắt lửa. Một số cấu trúc đã bị thay đổi khiến cho việc thoát thân trong tình huống khẩn cấp trở nên đặc biệt khó khăn. Trung úy cảnh sát Ray Kelly cho biết lực lượng chức năng đã chuẩn bị đối phó với tình huống số người thiệt mạng có thể vượt quá 45.

Cắm hoa trên bức tường để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Trong số nạn nhân tử vong và mất tích, có người ngoại quốc. Vì vậy, việc nhận diện các nạn nhân trở nên khó khăn hơn, nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ công tác cứu người. Số bị thương được đưa nhanh đến bệnh viện Oakland để kịp thời cứu chữa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ, song theo báo cáo ban đầu, thì tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy không có hệ thống phun nước tự động để phòng chống hỏa hoạn. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

Thủy Tiên (Theo AP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chay-lon-tai-bua-tiec-dem-o-oakland-40-nguoi-chet-d50889.html