Cháy lớn tại Nhà máy của Công ty Diana

* Thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 400 tỷ đồng

QĐND - Hồi 14 giờ 30 phút ngày 25-10, tại Nhà máy của Công ty Cổ phần Diana có trụ sở tại Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều nghìn mét vuông nhà xưởng.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên phía cuối nhà xưởng, nơi hơn 1000 công nhân đang sản xuất bỉm, giấy vệ sinh và là kho chứa sản phẩm của Công ty Cổ phần Diana. Khi thấy ngọn lửa bốc lên, kèm theo tiếng nổ, hàng trăm người đã bỏ chạy. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, khoảng mười phút sau đã lan khắp xưởng, sau đó lan dần sang khu nhà xưởng rộng tới vài nghìn mét vuông. Khói bốc ngùn ngụt, cao hàng chục mét…

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, ông Nguyễn Nhân Chiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hỏa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lực lượng PCCC vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối với người tham gia cứu hỏa, vừa nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tài sản chưa bị cháy; đồng thời tạo vành đai ngăn lửa, không cho đám cháy lan rộng. Công an tỉnh Bắc Ninh huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và toàn bộ số xe cứu hỏa. Trưởng phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh - Thượng tá Trần Quang Tuân cho biết, Công an tỉnh đã huy động 20 xe chữa cháy, xe cẩu và hơn 130 cán bộ, chiến sĩ tiến hành dập lửa. Nhưng do diện tích phân xưởng nhà máy quá rộng, nơi cháy xảy ra lại nằm ngay sát khu vực lò hơi rộng hơn 100m2 nên cảnh sát đã tập trung lực lượng để khống chế lửa lây lan, đồng thời làm mát lò hơi phía cuối xưởng, đề phòng trường hợp lò hơi phát nổ do quá nóng…

Trước tình hình diễn biến phức tạp, ngoài lực lượng PCCC của địa phương, Bắc Ninh đã huy động lực lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Tiên Du, các ban, ngành của huyện, xã Tân Chi cùng hàng trăm người dân sinh sống trong vùng cùng tham gia chữa cháy. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị lực lượng PCCC các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và thành phố Hà Nội hỗ trợ tích cực tham gia chữa cháy... Mặc dù hàng chục xe chữa cháy đã tiếp cận, do hiện trường vụ cháy quá rộng, vòi rồng xe chữa cháy không thể vươn vào được bên trong xưởng. Các lực lượng phải dùng 2 máy xúc để phá tường bao và mái tôn để phun nước vào giữa xưởng. Sau ít phút hoảng loạn, hàng chục công nhân đã trấn tĩnh tập trung cùng các lực lượng dập lửa, dùng xe nâng vận chuyển vật liệu, máy móc ở khu vực chưa bị cháy lan ra ngoài….

Sau 3 tiếng đồng hồ, các lực lượng PCCC mới cơ bản khống chế được đám cháy. Trong số hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi, có kho chứa nguyên liệu sản xuất bỉm và khu xưởng sản xuất bỉm, cùng một số dây chuyền sản xuất bỉm đang được lắp ráp mở rộng, chưa hoàn thiện. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng ít nhất 4 xe nâng, một xe dầu, hàng nghìn kệ bỉm, giấy vệ sinh… đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sơ bộ ước tính thiệt hại ban đầu từ vụ cháy khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ. Nhưng theo nhận định ban đầu của các nhân chứng, đám cháy phát ra từ dây chuyền sản xuất bỉm và kho nguyên liệu có thể do chập điện.

Được biết, Công ty Cổ phần Diana là thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản từ năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng từ giấy và bột giấy như băng vệ sinh, tã giấy cho trẻ em, khăn giấy ăn... Công ty Cổ phần Diana mới tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất băng, tã, bỉm, khăn ướt trên diện tích 192.544m2 với tổng số vốn đầu tư gần 100 triệu USD tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Diana sẽ hoàn tất việc xây dựng xưởng và nhà kho, tháng 10 năm 2014, Công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bài và ảnh: ANH MINH - THANH TÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/269567/Default.aspx