Cháy lớn tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Trưa ngày 7/3, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân) đã xảy ra vụ cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy.

Các nhân chứng vụ nổ là những người dân địa phương và các công nhân kể lại, sau tiếng nổ lớn, từ ống khói Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, lửa và khói đặc quánh cuồn cuộn phụt lên cao. Công nhân bỏ chạy tán loạn, gây nên khung cảnh hỗn loạn.

Hiện trường vụ cháy nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (Ảnh: VOV)

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng Công ty Phát điện 3, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà thầu và các đơn vị thi công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy. Đến hồi 11h30 sự cố đã được khống chế.

Theo kế hoạch thử nghiệm, sau khi thông thổi lò, toàn bộ các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã ngừng vận hành thử nghiệm từ ngày 24/2/2017. Tại thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có các đơn vị thi công đang thực hiện công tác lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị gần khu vực ống khói.

Thông tin từ một cán bộ có chức trách tại xã Vĩnh Tân cho biết có một số công nhân bị phỏng sau vụ nổ. Thiệt hại về thiết bị đang được Nhà thầu kiểm tra và xác định cụ thể.

Gần đây, cũng có nhiều vụ cháy xảy ra tương tự ở các nhà máy lớn, như vụ cháy nhà máy ô tô Trường Hải hồi đầu tháng 2/2017. Cháy lớn xảy ra bên trong khu nhà xưởng chuyên sản xuất xe bus chuyên biệt (Thaco Bus) thuộc Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai – Trường Hải (đóng trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Vụ cháy xảy ra sau giờ làm việc, khi công nhân tan ca. Khi cháy, công nhân cũng đã kịp thời chuyển một số máy móc, linh kiện ra khỏi nhà máy, cảnh sát PCCC đã tập trung phun nước chia cắt các khu vực nên hạn chế thiệt hại.

Trước đó hồi tháng 1/2017, tại chi nhánh của công ty ở đường C1, khu công nghiệp Phố Nối A, thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra sự cố hỏa hoạn tại khu nhà xưởng đang xây dựng và lắp đặt vận hành máy móc đầu tư mới. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Những vụ cháy xảy ra liên tiếp ở các nhà máy lớn như một hồi chuông cảnh báo đối với các đơn vị sản xuất, cần chú ý hơn nữa về công tác an toàn phòng chống cháy nổ, tránh gây ra những thiệt hại lớn về người và của chỉ vì những sự cố không mong muốn.

U40 lừa hơn 10 tỷ đồng để cờ bạc và "nuôi" tình trẻ

Phương Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/chay-lon-tai-nha-may-nhiet-dien-vinh-tan-4-d108811.html