Cháy nhà chiều cuối năm, 2 bé trai chết thương tâm

Tối 26/1, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại căn nhà số 48B Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, thành phố Đà Lạt) người dân phát hiện khói bốc lên.

Người dân nơi đây cho biết, khi mới nhìn thấy khói họ nghĩ gia đình nấu thức ăn. Nhưng sau đó ngọn lửa bùng phát mọi người mới tá hỏa chạy đến hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Được biết, ngôi nhà trên là của vợ chồng anh Lê Ngọc Minh Quang (37 tuổi) và chị Lê Thụy Diễm Trâm (36 tuổi). Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cả vợ chồng anh Quang không có ở nhà. Lúc này, trong nhà chỉ có 2 con anh Quang là cháu Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (4 tuổi) ở nhà.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng có mặt ứng cứu và dập tắt ngọn lửa đang lan sang nhà kế bên.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ chi phí để gia đình khắc phục hậu quả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành thống kê thiệt hại và làm làm rõ nguyên nhân.

>>> Đọc thêm: Theo mẹ đi chúc Tết, cháu bé 1 tuổi chết thương tâm

Video: Cháy lớn thiêu rụi hàng chục ngôi nhà ở Nha Trang

Thanh Hải

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chay-nha-chieu-cuoi-nam-2-be-trai-chet-thuong-tam-d300381.html