Cháy nhà hai lầu ở trung tâm TP HCM

Từng cột khói đen cao ngất bốc lên từ lầu 2 một ngôi nhà trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM, rồi trùm ra toàn khu phố. Phần mái, toàn bộ tài sản cùng hệ thống mái che ngoài trời của lầu này bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 15h hôm nay, tại nhà số 15, đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, do ông Lương Văn Tô My, 55 tuổi, làm chủ. Điểm cháy được xác định bùng phát tại căn phòng để trống phía sau cùng, sau đó lan rộng ra khu vực sân trời có mái che bằng nhựa của ngôi nhà. Bốn người trong gia đình ông My chỉ biết khi người dân đổ xô vào dập lửa. Anh Lương Đào Minh Nhật, con trai chủ nhà, cho biết, nghe mọi người hô cháy nên vội chạy lên lầu 2 thì chứng kiến khói tỏa ra từ căn phòng để trống. Anh Minh lao xuống nhà lấy bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không kịp. 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 40 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, quận 3, được huy động tới hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát ở lầu 2 nên lực lượng cứu hỏa phải chia làm ba hướng mới tiếp cận được đám cháy. Sau gần một giờ chiến đấu với ngọn lửa, đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được đám cháy. Phần mái của căn phòng (rộng khoảng 20 m2), toàn bộ tài sản trong phòng cùng hệ thống mái che bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. Vụ hỏa hoạn khiến giao thông trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, tê liệt hơn một giờ. Các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Huy Tự, Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu cũng rơi vào cảnh kẹt xe nghiêm trọng do lượng xe bị dồn lại vì ảnh hưởng của đám cháy. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đất Việt ghi lại những hình ảnh của vụ cháy:

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chay-nha-hai-lau-o-trung-tam-TP-HCM/20103/82452.datviet