Cháy nhà trong đêm, 4 người trong gia đình thương vong

Vụ cháy xảy ra khi cả 4 người trong gia đình đang ngủ, hậu quả khiến 2 mẹ con tử vong, 2 người may mắn thoát nạn.

TTXVN dẫn lời Trung tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trong đêm khiến 4 người trong một gia đình tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng thương vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Ảnh: VOV

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h30, ngày 4/8 khi cả gia đình anh Bùi Quang Thái (SN 1978) và chị Phí Thị Hương (SN 1983) cùng hai con nhỏ là cháu Bùi Tiến Đạt (6 tuổi) và cháu Bùi Yến Chi (3 tuổi) đang ngủ trong nhà khiến chị Hương và cháu Chi tử vong.

Nguồn tin trên VOV.VN cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, hàng xóm hoảng hốt gọi nhau tham gia dập lửa, cứu người đồng thời báo tin lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan ra cả căn phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình nên việc tiếp cận dập lửa, cứu người hết sức khó khăn.

Sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, mọi người đã đưa được hai vợ chồng anh Thái và hai cháu nhỏ ra ngoài sơ cứu và đưa lên Bệnh viện đa khoa Thái Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng cháu Chi đã không qua khỏi. Sau đó hai vợ chồng anh Thái và chị Hương được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia để cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Đến chiều 5/8, chị Hương đã tử vong. Riêng cháu Đạt bị thương nhẹ hiện sức khỏe đã dần hồi phục, qua cơn hoảng loạn.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chay-nha-trong-dem-4-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-a156968.html