'Cháy' phòng, nhiều khách xem pháo hoa tại Đà Nẵng vất vưởng ngủ lại trên xe

20h ngày 30.4, những quả pháo Việt Nam đã chính thức kích hoạt, mở màn cho mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017. Tuy biết cháy phòng, nhiều khách du lịch đổ về vẫn quyết đến Đà Nẵng để tận hưởng không khí lễ hội và chấp nhận ngủ lại trên xe.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên/Zing.vn

Cách đây 1 tuần, theo lễ tân khách sạn Hoàng Đại II (đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà), khách sạn đã kín phòng từ ngày 29, 30.4 và 1.5. Giá trung bình từ 1,5 triệu đồng tới 3 triệu đồng tùy phòng. “Khách đặt phòng tại khách sạn nghỉ 3 ngày 29, 30-4 và 1-5 đã kín chỗ cách đây gần nửa tháng rồi. Hiện sau ngày 1.5 thì khách sạn mới còn phòng.

Một lễ tân khách sạn Paracel Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà), nằm ven biển Đà Nẵng, cho biết khách sạn đã kín phòng từ ngày 29-30-4 và 1-5. Giá phòng ở đây niêm yết dao động từ 2,9 triệu đồng/phòng đến hơn 21 triệu đồng/phòng tùy theo hạng phòng.

Mặt bằng chung giá phòng dịp 30.4, khách sạn phụ thu thêm từ 30-50% trên giá niêm yết. “Cả dãy khách sạn ven biển cũng đều trong tình trạng “cháy” phòng dịp lễ 30-4 và 1-5 hơn một tuần nay rồi vì trùng với lễ hội pháo hoa. Đặc biệt, nhiều các khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Thuận Phước về tới cầu Rồng còn tổ chức “bán ghế ngồi” ở nhà hàng tầng cao khách sạn cho khách có nhu cầu xem pháo hoa”, nhân viên lễ tân tại Hoàng Đại II, nói.

Tại Đà Nẵng, chiều và tối 30.4 đã đông nghịt người. Nhiều người dân từ Quảng Nam, Huế cũng đổ về khá đông. Biết là đã hết phòng nhưng nhiều người vẫn đổ về Đà Nẵng để tận hưởng không khí lễ hội. Do biết lịch pháo hoa Đà Nẵng muộn, lại đúng dịp nghỉ lễ 30.4, anh Hùng và nhóm của mình (khách du lịch Hà Nội) quyết định thay đổi kế hoạch đi Huế trước đó mà quyết vào Đà Nẵng để thưởng thức không khí lễ hội. Tuy nhiên, đến sáng 30.4, sau khi gọi hết người quen để đặt phòng mà không được, anh Hùng vẫn quyết đưa cả nhà 3 người lên xe vào Đà Nẵng. “May là đi theo nhóm, nên bảo anh em mang hết xe đi để tranh thủ ngủ qua đêm trên xe luôn. Trẻ con háo hức quá nên đành chiều vậy”, anh Hùng nói

Trong khi đó, tại diễn đàn trong nhóm phượt đã xuất hiện lời kêu gọi căng bạt lửa trại qua đêm Đà Nẵng vì không thể đặt phòng. Anh Huy cho biết, với kinh nghiệm đi caravan nhiều năm thì để chuẩn bị lửa trại cho 10 người rất đơn giản. “Củi đốt, mồi nhậu, ba cây đàn guitar là 20 người có thể thức qua đêm. Ai không chịu được nhiệt có thể lên xe ngủ trước”, anh Huy cho biết.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017 bắt đầu từ 30.4.2017 và kéo dài trong hai tháng, tới 24.6.2017, với sự tham dự của 8 đội thi Ý, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thụy Sĩ và đội chủ nhà Việt Nam. Với chủ đề Tỏa Sáng Ngũ Hành Sơn, lễ hội bao gồm chuỗi 5 đêm pháo hoa mang tên Hỏa – Thổ - Kim – Thủy – Mộc được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần, các ngày 30.4, 20.5, 27.5, 3.6, 24.6. Song song đó là các lễ hội đồng hành, hỗ trợ. Lễ hội đường phố với 9 xe hoa được thiết kế độc đáo, Không gian ẩm thực Ngũ hành với hơn 500 món ăn mang đặc trưng của từng khu bếp… cùng nhiều sự kiện đồng hành tưng bừng, hấp dẫn khác.Đà Nẵng kỳ vọng DIFF sẽ tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2017 và tương lai sẽ khẳng định một “lễ hội phải đến” với bạn bè năm châu. Thành phố cũng dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt khách tới Lễ hội pháo hoa năm nay.

Quang Thanh- Thông Chí

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/chay-phong-nhieu-khach-xem-phao-hoa-tai-da-nang-vat-vuong-ngu-lai-tren-xe-660555.bld