Cháy rừng trồng sát sân bay Đà Nẵng

Rừng trồng bạch đàn sát sân bay Đà Nẵng bị thiêu rụi khoảng 1 ha sau trận hỏa hoạn kéo dài hơn 2 giờ.

Sau hơn 2 giờ, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa

Khoảng 18 giờ 30 ngày 11.8, người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt tại cánh rừng trồng bạch đàn sát sân bay Đà Nẵng nằm phía sau dãy kho xưởng số 555 Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) nên báo lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 điều động 9 xe, huy động hơn 100 người gồm người dân, lực lượng công an, dân quân, dân phòng địa phương tham gia chữa cháy; lực lượng quân đội trong sân bay cũng đưa 3 xe cứu hỏa phối hợp.

Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, thảm thực bì khô, dày nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng.

Trong khi đó, khu vực cháy vẫn còn nhiều chất nổ từ thời chiến tranh nên lực lượng chữa cháy tiếp cận khó khăn. Sau hơn 2 giờ, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 2, khu vực xảy ra cháy thuộc đất quốc phòng, hiện giao cho một công ty thuê; diện tích rừng bị cháy khoảng 1 ha.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-rung-trong-sat-san-bay-da-nang-865001.html