Cháy sập trung tâm thương mại ở Tehran, 30 người chết

Ngảy 19-1, ít nhất 30 người chết, 75 người bị thương, trong đó có 45 lính cứu hỏa khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội Trung tâm thương mại cao tầng tại Thủ đô Tehran, Iran, thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Iran.

Một nhân chứng gần hiện trường cho biết hình ảnh tòa nhà cao 17 tầng bị sập như “cảnh chỉ có trong phim kinh dị.”

Tòa nhà 17 tầng bốc cháy dữ dội. Ảnh Reuters

Vụ cháy xảy ra lúc 8h sáng, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Những người có mặt trong tòa nhà, chủ yếu là những người làm việc cho các hãng sản xuất may mặc, đã được nhanh chóng sơ tán trước khi tòa nhà bị sập.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa vẫn cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy dữ dội, tạo ra một đám khói khổng lồ.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh Reuters

Tòa nhà Plasco nằm ở phía nam thành phố Tehran được xây dựng cách đây 50 năm. Hãng thông tấn Tasnim cho biết, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ tầng thứ 9 của tòa nhà. Trung tâm thương mại này cũng nằm gần các Đại sứ quán của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tâm thương mại được xây từ những năm 1950 chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh Reuters

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-tam-thuong-mai-o-tehran-chay-sap-30-nguoi-chet-425973/