Cháy tàu 27.000 tấn trên vịnh bái Bái Tử Long, giải cứu 8 thuyền viên

Vào lúc 13 giờ ngày 2/2, tàu South Star ULAANBAATAR IMO 8400517, trọng tải 27 ngàn tấn, quốc tịch Mông Cổ đang neo đậu tại khu vực chuyển tải hòn Con Ong thuộc cảng Cẩm Phả, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ bị bốc cháy.

Lúc này trên tàu có 8 thuyền viên là người Việt Nam

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn BPCK cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng để ứng cứu cứu hộ thuyền viên và thông báo để các tàu thuyền quanh khu vực di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh đến phối hợp chữa cháy. Khi đến hiện trường, 8 thuyền viên trên tàu đang cố gắng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy càng lúc càng lớn buộc cơ quan chức năng sơ tán những người trên tàu.

Gần như ngay lập tức, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 15h00' cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Tàu South Star ULAANBAATAR IMO 8400517 được Bộ GT-VT cấp phép hoạt động trên tuyến thủy nội địa của Việt Nam. Tàu thuộc sở hữu của Cty TNHH Vận tải biển Tuấn Huy.

Tàu đỗ từ ngày 21/1/2016 trên vùng biển Cẩm Phả để chờ nhận hàng.

Lực lượng biên phòng lao xuồng bay ứng cứu các nạn nhân

Nhìn từ xa, đám cháy trên tàu ngày càng dữ dội khói bốc đen một góc trời

Minh Tâm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chay-tau-27000-tan-tren-vinh-bai-bai-tu-long-giai-cuu-8-thuyen-vien-post190580.info