Cháy tàu hàng, sơ tán thuyền viên và hoa tiêu khẩn cấp

Sau khi lấy hàng xong và rời cảng, con tàu chở hơn 4.600 tấn ngô bất ngờ bốc cháy.

Ngày 10.12, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tàu VTB 36 (quốc tịch Việt Nam) cháy.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9.12, trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải (đoạn sông Cái Mép, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) tàu VTB 36 chở hơn 4.600 tấn ngô đang trên đường hành trình từ huyện Tân Thành đi Quy Nhơn (Bình Định) thì bất ngờ cabin phát cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời điều động các phương tiện tới hiện trường tham gia cứu giúp, sơ tán toàn bộ 16 người trên tàu (trong đó có hai hoa tiêu) về bờ an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan chức năng tổ chức lai kéo, đưa tàu vào neo đậu tại vị trí an toàn và triển khai các biện pháp chữa cháy cho tàu.

Đến 2 giờ ngày 10.2, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy trên tàu VTB 36.

Nguyễn Long

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-tau-hang-so-tan-thuyen-vien-va-hoa-tieu-khan-cap-772945.html