Cháy trong khu vực chợ, thiệt hại tiền tỉ

Đến khoảng 0 giờ ngày 12.6, lực lượng chức năng Quảng Nam cùng với hàng trăm người dân ở khu vực chợ Phú Thuận (xã Đại Thắng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) dập tắt được vụ hỏa hoạn.

Ngọn lửa xuất phát từ ngôi nhà chứa hàng hóa của gia đình ông Nguyễn Sáu trước đó gần 3 giờ, rồi nhanh chóng lan ra 2 nhà xung quanh gồm nhà ông Nguyễn Ba, bà Phạm Thị Thủy trong khu chợ đông đúc. Lực lượng chữa cháy được điều từ TP.Hội An tiếp cận hiện trường rất chậm vì đường sá đang thi công. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của gia đình ông Sáu, thiêu rụi một phần hàng hóa của nhà ông Ba, riêng gia đình bà Thủy phải dọn đi nơi ở khác vì sợ tường sập. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, cho biết ước tính vụ cháy gây thiệt hại gần 5 tỉ đồng.

* Khoảng 9 giờ 30 ngày 12.6, kho chứa hàng của ông Nguyễn Hồng Dũng tại số nhà 12/23C đường 3/2 (P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

H.X.Huỳnh - Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-trong-khu-vuc-cho-thiet-hai-tien-ti-712884.html