Cháy xe khách trên Quốc lộ, 23 người may mắn thoát chết

Khoảng 14h ngày 23/9, một xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên Quốc lộ 1A khi đi đến khu vực Trạm thu phí Bàn Thạch tại Km1350, thuộc xã Hòa Xuân Đông huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thì bốc cháy dữ dội. 23 người trên xe gồm hành khách, lái xe, phụ xe may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm biển số 98B-016.03 do tài xế Trần Anh (44 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển lưu hành hướng Bắc – Nam khi đi Trạm thu phí Bàn Thạch được đặt tại km1350, QL1 ( thuộc xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) thì xe bị mất thắng, nổ lốp.

Sau đó, đó chiếc xe khách đột nhiên bốc cháy, bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Rất may lúc cháy, tài xế, phụ xe đã kịp thời mở cửa, hô hoán rồi cùng hành khách mang theo hành lý rời khỏi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Công an huyện Đông Hòa đã phân luồng giao thông để đảm bảo các phương tiện qua lại trạm thu phí bình thường.

Toàn bộ hành khách trên xe bị nạn đã được đưa sang 2 chiếc xe 16 chỗ ngồi để tiếp tục hành trình. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Q

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/chay-xe-khach-tren-quoc-lo-23-nguoi-may-man-thoat-chet-118818