CHDCND Triều Tiên bị cáo buộc xuất khẩu công nghệ hạt nhân

(TNO) Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã cáo buộc CHDCND Triều Tiên xuất khẩu công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo tin AP, Ủy ban giám sát lệnh cấm vận của LHQ đối với CHDCND Triều Tiên cho rằng Bình Nhưỡng đã tham gia vào các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm ở Iran, Syria cùng Myanmar. Ủy ban này gồm 7 chuyên gia. Báo cáo cho rằng cần phải điều tra thêm nữa về các hoạt động kể trên và kêu gọi các quốc gia phải làm mọi cách để ngăn chặn nó. Ngoài ra, báo cáo cũng liệt kê hàng loạt kỹ xảo mà Bình Nhưỡng đã thực hiện để vi phạm lệnh cấm vận của LHQ, vốn bị áp đặt sau khi quốc gia này thực hiện các cuộc thử hạt nhân. Diễn biến kể trên xảy ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đang bị quốc tế chỉ trích vì bị cho là gây ra vụ nổ trên tàu hải quân Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua. Đoan Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528145853.aspx