CHDCND Triều Tiên: Các cuộc diễn tập của Mỹ và Hàn Quốc sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng

(CAO) Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên lên án cuộc diễn tập chung ở vùng biển Hoàng Hải của Hải quân Mỹ và Hàn Quốc từ 23 đến 25-6-2012 là "Hành động khiêu khích". Theo tin của hãng này cũng cho hay cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Mỹ "George Washington", hiện đóng tại căn cứ nằm ở cảng Nhật Bản Yokosuka (quận Kanagawa).

(CAO) Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên lên án cuộc diễn tập chung ở vùng biển Hoàng Hải của Hải quân Mỹ và Hàn Quốc từ 23 đến 25-6-2012 là "Hành động khiêu khích". Theo tin của hãng này cũng cho hay cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Mỹ "George Washington", hiện đóng tại căn cứ nằm ở cảng Nhật Bản Yokosuka (quận Kanagawa).

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington tham gia tập trận Mỹ-Hàn ở Hoàng Hải.

Theo như KCNA, mục đích chính của cuộc diễn tập này là "Phối hợp chiến thuật tấn công phủ đầu vào lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Triều Tiên." KCNA lưu ý rằng CHDCND Triều Tiên đã nhiều lần cảnh báo Hàn Quốc về tác hại của "chính sách đối đầu thiếu thận trọng, nhằm chống lại những người đồng hương ở phía Bắc". Hành động như vậy khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng và "hoàn toàn trái với những nỗ lực hòa bình nhằm thống nhất quê hương", KCNA cho biết.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=472609&mod=detnews&p=