CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phá hủy nỗ lực thống nhất hai miền

Tân Hoa xã ngày 27-5 dẫn tuyên bố của Ủy ban thực thi Tuyên bố chung giữa hai miền (ngày 15-6-2000) của CHDCND Triều Tiên, đăng trên hãng thông tấn KCNA, cáo buộc Xơ-un vi phạm Tuyên bố chung khi cấm công dân Hàn Quốc tham dự lễ kỷ niệm sự kiện này ở Bình Nhưỡng.

Việc này "đặt dấu chấm hết cho các sự kiện tái thống nhất hai miền và phủ bóng đen chiến tranh lên bán đảo Triều Tiên". Quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ từ bỏ hiệp ước liên Triều về ngăn chặn các vụ đụng độ trên biển với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng dọa đóng cửa biên giới với Hàn Quốc, phá hủy các loa phóng thanh Xơ-un lắp đặt dọc biên giới, cấm Hàn Quốc sử dụng tuyến đường sắt và đường bộ dẫn đến khu công nghiệp Kê-xâng. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc nâng báo động an ninh lên mức hai trong tổng số năm mức báo động, do căng thẳng tiếp tục leo thang. Ngày 27-5, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn, với sự tham gia của 10 tàu chiến. Hàn Quốc và Mỹ cũng dự định tổ chức một cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trong thời gian tới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175622&sub=135&top=45