CHDCND Triều Tiên: Đe dọa từ bỏ Hiệp ước liên Triều

Ngày 27/5, hải quân Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận lớn chống tàu ngầm với quân đội Mỹ. Động thái này đang có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tin từ hãng Yonhap cho hay, 10 tàu chiến với một tàu khu trục nặng 3.000 tấn và 3 tàu tuần tra khác của hải quân Hàn Quốc đã có mặt ở ngoài khơi thị trấn cảng Taean, phía Nam của vùng biển tranh chấp ở Hoàng Hải. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin về cuộc tập trận nhưng nguồn tin từ hãng Yonhap cho hay, khoảng 28.500 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã được huy động trong cuộc tập trận. Trước đó, Hàn Quốc cũng thông báo hàng loạt biện pháp quân sự, ngoại giao và kinh tế nhằm "trừng phạt" quốc gia láng giềng CHDCND Triều Tiên. Chưa hết, chính quyền Seoul còn cho tái khởi động chương trình phát loa phóng thanh chống Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận giữa hải quân Hàn Quốc và Mỹ đang khiến tình hình ở bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Ngay lập tức, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cản trở nỗ lực thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, việc Seoul cấm các công dân của mình tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm ra Tuyên bố chung giữa 2 miền (15/6/2000 - 15/6/2010) cũng như cắt đứt những mối liên lạc có liên quan giữa nhân dân 2 miền, đã bị Bình Nhưỡng gọi là hành động "đặt dấu chấm hết cho các sự kiện tái thống nhất 2 miền và phủ bóng đen chiến tranh lên bán đảo Triều Tiên". Đáp lại, CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ từ bỏ Hiệp ước liên Triều ngăn chặn các vụ đụng độ trên biển với Hàn Quốc và tuyên bố sẵn sàng tấn công nếu Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải trên biển Hoàng Hải. Hôm 26/5, CHDCND Triều Tiên đã quyết định trục xuất 8 quan chức Hàn Quốc của văn phòng hợp tác kinh tế liên Triều tại khu công nghiệp Kaesong, cắt đứt đường dây truyền thông hàng hải và văn phòng liên lạc tại Panmunchon. Việc phong tỏa tuyến đường giao thông dẫn tới Kaesong cũng đã được Bình Nhưỡng "cân nhắc". Tiếp đó, CHDCND Triều Tiên còn cảnh báo việc đóng cửa con đường giao thông cuối cùng giữa hai nước ở vùng biên giới, nếu Seoul vẫn tiếp tục với kế hoạch bắc loa tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng. Cho đến chiều 27/5, CHDCND Triều Tiên vẫn cho phép công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung của hai nước. Giới phân tích đang lo ngại, cuộc tập trận chống tàu ngầm của Hàn Quốc-Mỹ cùng những biện pháp mà chính quyền Seoul đang tiến hành có thể sẽ khiến tình hình ở bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra chiều 27/5, Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nghiên cứu kết quả điều tra vụ đắm tàu Cheonan. Lập trường nguyên tắc của Việt Nam là phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam hy vọng, vụ việc tàu Cheonan sẽ được giải quyết thỏa đáng vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/5/131420.cand