Chê Air Force One mới quá đắt, ông Trump định hủy hợp đồng

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump muốn hủy bỏ kế hoạch chế tạo hai máy bay phản lực Air Force One mới của chính phủ tiền nhiệm.

Ngày 6.12, ông Trump cho biết chiếc máy bay phản lực Boeing (BA) 747 đang được chế tạo dành cho "tổng thống tương lai" có giá hơn 4 tỉ USD và ông muốn hủy đơn đặt hàng.

"Boeing đang chế tạo một dòng Air Force One 747 dành cho tổng thống tương lai nhưng chi phí này đã vượt tầm kiểm soát, hơn 4 tỉ USD. Chúng ta nên hủy đơn đặt hàng thôi", ông Trump viết trên Twitter cá nhân.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên vào sáng 6.12, ông Trump nói: "Việc chế tạo hai máy bay này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Dự án tiêu tốn hơn 4 tỉ USD và tôi nghĩ rằng đây là điều vô lý. Boeing đang có vấn đề với các con số. Chúng tôi muốn Boeing kiếm được nhiều tiền nhưng không nhiều tới mức này".

Ông Trump đã không nói lý do tại sao ông tin rằng những chiếc máy bay mới sẽ có giá "hơn 4 tỉ USD". Phía Boeing thì cho biết hợp đồng sản xuất Air Force One chỉ trị giá 170 triệu USD.

Một nguồn tin từ Boeing đã trả lời phỏng vấn với CNN cho biết, việc ước tính các chi phí của dự án trên tại thời điểm này gần như không thể và ông Trump thậm chí đã không quyết định xem những tiện ích hay những trang bị mà mình muốn có trên Air Force One mới.

Ông Trump cũng không biết tất cả các tính năng bảo mật rất khó để ước tính chi phí, nguồn vốn bổ sung, và không chắc chắn rằng máy bay mới sẽ được đặt hàng bao nhiêu chiếc.

Trong một tuyên bố chính thức, hãng Boeing nói rằng họ "không biết ông Trump lấy con số trên từ đâu" và hợp đồng hiện tại sẽ giúp cho Boeing "xác định khả năng của các máy bay dân dụng phức tạp để phục vụ các yêu cầu đặc biệt của Tổng thống Mỹ".

Ông Josh Earnest, Phát ngôn viên Nhà Trắng, cũng khẳng định số liệu ông Trump đưa ra không liên quan đến sự sắp xếp tài chính giữa hãng Boeing và Bộ Quốc phòng.

Thanh Danh (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/che-air-force-one-moi-qua-dat-ong-trump-dinh-huy-hop-dong-50484.html