Chê cách làm đẹp này 'kinh dị' nhưng bạn sẽ tiếc khi thấy kết quả

Đắp mặt đa da lợn, ngâm mình trong nước cà ri… nghe qua có vẻ khó tin, tuy nhiên những phương pháp làm đẹp “kinh dị” này lại khiến chị em đổ xô học tập vì mang lại hiệu quả quá thần kỳ.

Làm đẹp luôn là nhu cầu thiết yếu của mọi phụ nữ, mọi thời đại. Tuy nhiên, tùy vào đặc trưng văn hóa từng vùng miền mà có những cách làm đẹp khác nhau, thậm chí có những cách làm đẹp bị cho là khá kì lạ.

Phụ nữ Nhật Bản đắp mặt nạ da lợn

Đây hoàn toàn là chuyện có thật xảy ra tại vùng Đông Bắc đất nước Nhật Bản. Phụ nữ vùng này quanh năm sống trong không khí lạnh giá nên da dẻ thường xuyên bị khô và thiếu sức sống. Theo tương truyền, họ đã dùng da lợn luộc chín và xay nhuyễn sau đó đắp lên mặt. Nhiều người tin rằng, da lợn chứa rất nhiều collagen tự nhiên, tốt hơn cả các loại mĩ phẩm công nghiệp mà nhiều người vẫn dùng. Collagen từ da lợn sẽ thẩm thấu và hấp thu vào da, giúp chị em sở hữu làn da căng mịn và ngập tràn sức sống.

Phụ nữ Nhật tin rằng mặt nạ da lợn giúp bổ sung collagen tự nhiên.

Phụ nữ Philippines dưỡng da bằng chocolate

Những tưởng các thỏi chocolate ngọt ngào chỉ là một thứ quà vặt, nhưng tại thành phố Quezon thuộc Philippines, món quà vặt quen thuộc này lại trở thành một thứ mặt nạ dưỡng da rất được các chị em ưa chuộng. Mặt nạ chocolate không chỉ có tác dụng làm da căng mịn, mà còn chống lão hóa tức thời, làm giảm các dấu hiệu xuất hiện trên da do tuổi tác nên được đông đảo phụ nữ tin dùng.

Ngoài để ăn, chocolate còn được dùng để đắp mặt nạ tại Philippines.

Phụ nữ Brazil dùng cát biển giải cứu làn da

Khác với Nhật Bản hay Philippines, phụ nữ Brazil tận dụng ngay những bãi biển cát chảy đẹp mê hồn của đất nước mình để khắc phục tình trạng sần da cam. Nếu bạn nhìn thấy phụ nữ Brazil chà cát lên cơ thể thì cũng đừng ngạc nhiên vì đó chính là phương pháp trị liệu cellulite rất hữu hiệu của họ. Cát không chỉ loại bỏ đi cellulite, trả lại làn da mịn màng mà còn kích thích các tế bào da, giúp tuần hoàn máu và mang lại sức sống cho làn da trẻ trung.

Du khách trải nghiệm dịch vụ "tắm cát" thải độc da.

Tắm bia là phương pháp dưỡng thể phổ biến ở Đức

Thông thường các sao Hollywood như Catherine Zeta-Jones sử dụng bia để làm đẹp cho tóc. Nhưng ở Đức, bạn có thể sử dụng phương pháp tại gia này với cấp độ còn cao hơn thế. Được trộn từ men bia, mạch nha, cây ho ublon, nước tắm bia này được phục vụ ở nhiều suối nước khoáng tại Đức, nhằm giúp làn da trở nên mềm mại, mịn màng. Vitamin B và hợp chất protein trong bia sẽ làm sạch và nuôi dưỡng da hiệu quả.

Những thành phần đặc biệt có trong bia sẽ giúp nuôi dưỡng làn da bạn.

Ngâm mình trong nước cà ri

Lại thêm một cách làm đẹp “không đụng hàng” tại “xứ sở mặt trời mọc”. Tắm suối nước nóng là một loại hình chăm sóc sức khỏe quen thuộc tại Nhật Bản, nhưng việc ngâm mình trong dòng nước chứa toàn cà ri lại là một việc hoàn toàn khác. Dịch vụ suối nước nóng đặc biệt này được xây dựng tại thành phố Hakone của Nhật. Chủ phòng tắm độc đáo này khẳng định: việc thêm vào gia vị cà ri sẽ có tác dụng lưu thông máu và làm mịn da. Các nhà khoa học cho biết, trong suối nước nóng cà ri có các khoáng chất tự nhiên rất quý, sẽ giúp thanh lọc và đào thải độc tố qua da. Cà ri còn có những thành phần kháng khuẩn và làm sạch, giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích da non trắng hồng phát triển.

Mặc dù nghe có vẻ "kinh dị" nhưng thực tế những phương pháp làm đẹp này đã được khoa học chứng minh là hiệu nghiệm. Chính nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia đã cho ra những phương pháp làm đẹp vô cùng độc đáo và mới lạ này. Điều đó giúp các chị em phụ nữ có thêm cơ hội chăm sóc bản thân bằng những phương pháp mà vẫn chưa có nhiều người trên thế giới biết đến.

Theo Huy Khôi/Thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/che-cach-lam-dep-nay-kinh-di-nhung-ban-se-tiec-khi-thay-ket-qua-161276/