Chế tài nhẹ, hàng thối đầy chợ

(PL)- (Nhân đọc tin “Tẩy trắng da heo bằng hóa chất”, Pháp Luật TP.HCM ngày 15-10)

Chưa kịp quên vụ sữa nhiễm melamine, vịt con thành chim sẻ, trứng gà ngoại được tẩy thành trứng gà ta, giờ cộng đồng lại phải tiếp nhận thêm vụ tẩy trắng da heo bằng hóa chất. Xem ra vấn đề an toàn thực phẩm đang trở thành nỗi lo lớn của đông đảo người tiêu dùng. Có cảm giác các chế tài của pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh. Qua theo dõi báo, đài, tôi được biết hình thức xử phạt hãy còn nhẹ, tùy trường hợp mà phạt ít tiền hoặc phạt vài năm tù. Trong rất nhiều trường hợp, người tiêu dùng đã không thể trông cậy vào sự can thiệp, bảo vệ kịp thời của các cơ quan hữu quan! Trước mắt, các cơ quan chức năng cần thiết lập, công bố các số điện thoại nóng để người tiêu dùng có thể phản ánh những hành vi sai phạm nêu trên. Ngoài ra, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cần sớm được điều chỉnh theo hướng xử phạt thật nặng để không còn ai dám vi phạm. Chỉ có vậy người tiêu dùng mới thoát khỏi cảnh ra ngõ gặp đồ ôi, thực phẩm thối. VI SINH (vituongnguyen@...) Ở nước ngoài, hàng hóa, thực phẩm nhập khẩu buộc phải qua vòng kiểm soát rất chặt chẽ tại cửa khẩu. Theo hệ thống cảnh báo và thông báo của châu Âu, năm 2004, trong số hàng thực phẩm Việt Nam xuất sang châu Âu có 59 lô không đạt chất lượng (Việt Nam xếp thứ 13 trong số các nước bị cảnh báo), trong năm 2005 con số này là 124 và Việt Nam xếp thứ 7. Trong sáu tháng đầu năm 2007, nhiều lô hàng nông thủy sản xuất khẩu bị Hoa Kỳ, Canada, Nhật, Nga, Singapore từ chối… Vậy sao nước mình lại dễ dãi với những hàng hóa kém chất lượng của nước bạn? Tại địa phương tôi, công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ được chú trọng vào những dịp lễ lớn và chủ yếu là thanh tra ở những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm lớn. Trong khi đó, các quán ăn nhỏ, dọc vỉa hè, các chợ chồm hổm vốn là những nơi tiềm ẩn nguy cơ lại được bỏ qua. Tự mình bảo vệ mình là chính nhưng nếu đồ dỏm được bôi, trét thành đồ tốt thì đố ai biết đường phòng tránh. Rất mong các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra để người tiêu dùng đỡ lo sợ. MINH THU (hathuminh222@...)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=274129