Chelea thắng may Man City; mắc sai lầm Liverpool bị chia điểm

Diễn biến vòng 31 đầy kịch tính và hấp dẫn ở tốp 4. Mặc dù kém đối phương, nhưng nhờ may mắn và sự tỏa sáng của E. Hazard, Chelsea thắng Man City 2-1. Trong khi đó, hai lỗi phòng ngự bất cẩn, Liverpool bị Bournemouth chia điểm trên sân nhà. Vòng đấu này ghi nhận sự trở lại của Arsenal, thắng West Ham 3-0 để đẩy Man United xuống thứ 6.

Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn, nhưng mỗi lần phản công, các cầu thủ Chelsea đều gây nguy hiểm cho đội khách Man City. Phút 10, trong một đợt phản công nhanh, Azpilicueta chuyền bóng cho Hazard sút bóng trong vòng cấm, ghi bàn chớp nhoáng cho Chelsea. Đội khách gây áp lực mạnh mẽ. Phút 19 và 21, Fernandinho và Aguero khiến thủ môn Courtois phải trổ tài cứu thua cho Chelsea, nhưng thủ môn này lại mắc sai lầm ở phút 26 : Courtois phá bóng đến chân D. Silva để cầu thủ này tung cú sút mạnh và mặc dù thủ môn của Chelsea cản được cú sút này nhưng bó tay trước cú sút bồi của Aguero – tỷ số là 1-1. Man City vẫn là đội chơi lấn sân và có thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Phút 35, Fernandinho phạm lỗi ngớ ngẩn với Pedro trong vòng cấm, Man City bị phạt đền và Hazard phải hai lần dứt điểm mới thắng được thủ môn Caballero, giúp Chelsea dẫn 2-1.

Hiệp 2, Chelsea chơi phòng ngự rất chắc chắn, giữ nguyên tỷ số 2-1 đến hết trận. Thua trận này, hy vọng tranh chức vô địch của Man City đã hết. Chelsea tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với cách biệt 7 điểm với đội nhì bảng Tottenham – đội bóng có cú ngược dòng ngoạn mục ở vài phút cuối trận, thắng Swansea 3-1. Bị Swansea dẫn trước ở phút 11, mãi đến phút 88 D. Alli mới gỡ 1-1 cho Tottenham. Tưởng như Tottenham có trận hòa may mắn thì liên tiếp các phút 90+1 và 90+4, Son Heung-Min và Eriksen mang về chiến thắng 3-1 cho Tottenham.

* Trên sân nhà, Liverpool bị Bournemouth cầm hòa do lỗi phòng ngự sai lầm ngớ ngẩn và tệ hại. Phút thứ 7, mặc dù tình huống không nguy hiểm, Wijnaldum chuyền bóng về bất cẩn để Afobe cướp được, dễ dàng đánh bại thủ môn Mignolet, ghi bàn cho Bournemouth. Mặc dù ghi hai bàn do công của Coutinho và Origi ở các phút 40 và 59, nhưng sai lầm tệ hại ở hàng phòng ngự mà cụ thể là trung vệ Klavan, đã khiến Liverpool trả giá với bàn thua ở phút 87. Bị cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân nhà, mặc dù vẫn giữ vị trí thứ ba nhưng Liverpool vẫn có nguy cơ bị đẩy khỏi tốp 4 nếu vẫn mắc sai lầm ở hàng phòng ngự.

* Vòng đấu này đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của các “pháo thủ” Arsenal. M. Ozil, T. Walcott và O. Giroud lập công cho Arsenal trong hiệp 2 ở các phút 58, 68 và 83, giúp Arsenal thắng 3-0 rất thuyết phục. Thắng trận đấu quan trọng này, Arsenal đẩy Man United xuống thứ 6 dù cùng có 54 điểm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/32528802-chelea-thang-may-man-city-mac-sai-lam-liverpool-bi-chia-diem.html