Chelsea: Ancelotti đã sẵn sàng cho trận “chung kết” đầu tiên

Chelsea chỉ còn kém đội đầu bảng M.U 1 điểm, trong khi cả hai chỉ còn 7 trận đấu để quyết định chức vô địch Premier League sẽ thuộc về tay ai.

Chính vì vậy, HLV Carlo Ancelotti cho rằng tất cả các trận đấu còn lại của Chelsea trong mùa giải này đều là những trận “chung kết”, mà trận đầu tiên “The Blue” sẽ là đối thủ khó chơi Aston Villa khi hai đội gặp nhau tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 32. Một chiến thắng trước Villa sẽ giúp Chelsea vượt lên M.U 2 điểm và gây sức ép mạnh mẽ lên đối thủ bởi các nhà ĐKVĐ sẽ đá muộn hơn đội bóng thành London 2 tiếng rưỡi với Bolton. “Chelsea còn lại 8, hoặc 9 trận đấu cho đến khi kết thúc mùa giải. Đó đều là những trận ‘chung kết’ đối với đội bóng và chúng tôi cần phải duy trì tinh thần đang lên cao sau chiến thắng trước Portsmouth”, Ancelotti nhận định. Chelsea (trái) buộc phải giành 3 điểm trước Villa để gây sức ép lên M.U. Ảnh: AP Chìa khóa cho cuộc đua tới ngôi vô địch của Chelsea mùa này chính là Didier Drogba. Chân sút người Bờ Biển Ngà mới lập cú đúp vào lưới Portsmouth và nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được mùa này trên mọi mặt trận lên con số 30. Drogba đã tập tễnh rời sân sau chiến thắng tại Fratton Park, nhưng Ancelotti hy vọng rằng “Voi rừng” sẽ kịp bình phục để đối đầu với Villa. Cựu HLV Milan cho hay: “Đây là một mùa giải rất quan trọng đối với Drogba. Anh ấy là một tiền đạo tuyệt vời và tôi trông đợi anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao trong 9 trận đấu tới. Tôi hy vọng rằng Drogba sẽ không ngừng ghi bàn”. Trong khi đó, Drogba đã lên tiếng đã cảnh báo các đồng đội rằng họ phải đánh bại Villa để duy trì áp lực lên cuộc đua tới ngôi vô địch. “Trận gặp Aston Villa rất quan trọng đối với Chelsea. Chúng tôi phải quên Portsmouth đi và nghĩ tới Aston Villa. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải cố gắng giữ khoảng cách (1 điểm) với M.U, bởi như thế Chelsea sẽ có sự tự tin khi phải làm khách trên sân Old Trafford. Chúng tôi phải hết sức tập trung cho trận đấu vào thứ Bảy này và sau đó sẽ nghĩ về M.U. Chelsea đã bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian gần đây và tôi nghĩ rằng họ chỉ trích là đúng bởi chúng tôi đã thi đấu không đúng với trình độ của mình”, Drogba bày tỏ. Trong khi Chelsea sẽ có một trận đấu được dự báo là rất khó khăn trước Aston Villa, thì M.U chỉ phải gặp một đối thủ nhẹ ký là Bolton, đội mà họ đã thắng 9 trong 10 lần gặp nhau gần nhất. Với sự trở lại của thủ thành dày dạn Edwin van der Sar và bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand - Nemanja Vidic, M.U đang có một hàng thủ cực kỳ vững chắc khi chỉ để thủng lưới 2 lần trong 6 trận gần nhất. Chính vì vậy, thầy trò Sir Alex Ferguson đang tự tin hướng tới chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận. Trận đấu với Bolton cũng là lần đầu tiên tiền vệ Owen Hargreaves có mặt ở đội hình 1 sau 18 tháng dưỡng thương đầu gối. Dù Hargreaves vẫn còn cảm thấy đau ở chân và mới đá cho đội dự bị của M.U hai trận sau khi bình phục chấn thương, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn quyết định đưa cựu tiền vệ của Bayern lên đội một. Ông lý giải: “Tôi quyết định đưa Hargreaves lên đội một bởi anh ấy là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho chúng tôi. Trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải này việc có một đội hình đầy đủ và khỏe mạnh mang tính sống còn”. MV (Theo AFP)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n2010032604402322t129/chelsea-ancelotti-da-san-sang-cho-tran-chung-ket-dau-tien.htm