Chelsea – Conte: Lộ chiến thuật "dị" siêu tấn công

Tờ The Sun vừa tiết lộ bản phác thảo sơ đồ chiến thuật do chính tay HLV Conte viết.

Conte sẽ áp dụng chiến thuật siêu tấn công cho Chelsea?

Chelsea đã có trận giao hữu đầu tiên mùa hè này. Trên sân khách họ để thua Rapid Wien 2 bàn không gỡ và cũng chưa thể hiện được nhiều về lối chơi. HLV Conte tiếp tục đứng trước thử thách bởi chiến thuật sở trường 3-5-2 nhiều khả năng không thành công tại Anh.

Conte định áp dụng chiến thuật siêu tấn công 4-2-4 cho Chelsea?

Mới đây, tờ The Sun đã tiết lộ thông tin độc quyền về hệ thống chiến thuật mà Conte đang xây dựng. Trước trận gặp Rapid Wien, Chelsea không phải chơi 4-2-3-1 như NHM lầm tưởng. Chiến lược gia người Ý yêu cầu Willian và Moses chơi rất cao hai bên cánh, Costa đá tiền đạo cùng Loftus Cheek.

Cách bố trí này cộng với Matic và Mikel ở trung tâm chi ra rằng Chelsea đã chơi 4-2-4 khi nhập cuộc với mục đich tấn công phủ đầu đối thủ. Thế nhưng, do sơ đồ quá lạ lẫm nên “The Blues” bị phản đòn với bàn thua từ rất sớm để rồi thất bại chung cuộc.

Đây là hướng đi rất táo bạo của HLV Conte tuy nhiên tính khả thi không thực sự cao. Những đội bóng tại Premier League thường triển khai tấn công hai bên cánh, vì vậy việc sử dụng đến 2 tiến đạo cánh sẽ tạo ra rất nhiều lỗ hổng ở hàng thủ. Conte còn khoảng 4 tuần nữa để hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào trận mở màn mùa giải mới gặp West Ham.

Chelsea – Conte: Chiến thuật nào để xưng hùng

Sở trường 3-5-2

Từ Juventus đến ĐT Italia, Conte đã rất thành công với sơ đồ 3-5-2. Thoạt nhìn, sơ đồ này tưởng khá mong manh, nhưng thực tế lại vô cùng vững chắc.

HLV Conte từng rất thành công với sơ đồ 3-5-2

Việc khung thành được che chắn bởi 3 trung vệ, cộng thêm 2 cầu thủ chạy cánh và 3 tiền vệ giúp các đội bóng do Conte dẫn dắt khi phòng ngự tạo ra những bức tường tầng tầng lớp lớp rất kiên cố. Hãy nhìn cách Italia phòng ngự tại Euro 2016 khiến Tây Ban Nha bất lực là một ví dụ điển hình.

Khi bị phản công hoặc mất bóng, sơ đồ 3-5-2 cũng có phương án để bẻ gẫy đợt lên bóng của đối thủ. Ngay lập tức, một tiền vệ trung tâm sẽ trám vào vị của một cầu thủ chạy cánh chưa kịp lui về để đảm bảo trước khung thành luôn có ít nhất 4 cầu thủ phòng ngự.

3-5-2 có phù hợp với bóng đá Anh?

Conte thành công với sơ đồ 3-5-2 cùng Juventus và Italia, bởi trong tay ông có những trung vệ xuất sắc và các cầu thủ chạy cánh có khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Nhưng tại Chelsea thì sao? Một thời “The Blues” được mệnh danh là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất giải Ngoại hạng, nhưng thời điểm hiện tại có lẽ là không.

Terry sẽ vẫn là đội trưởng của Chelsea mùa mới như khẳng định của Conte trong lễ ra mắt. Nhưng Terry năm nay đã 36 tuổi và phong độ không còn được như xưa. Những cầu thủ có thể đá trung vệ khác như Gary Cahill, Zouma, Ivanovic thì không nhận được nhiều sự tin tưởng. Thử đặt lên bàn cân, chọn 3 trung vệ tốt nhất của Chelsea (chắc chắn có Terry) cũng không thể so sánh với bộ 3 Barzagli - Bonucci – Chiellini của Italia và Juventus.

Trận thua Rapid Wien giúp Conte hiểu được sự khắc nghiệt khi dẫn dắt đội bóng lớn như Chelsea

Chelsea hiện tại cũng không có những cầu thủ chạy cánh theo kiểu lên công về thủ nhịp nhàng. Thử hỏi, nếu để Ivanovic hay Azpilicueta đá theo đúng phong cách của Conte (Winger), họ có đáp ứng được yêu cầu?

Conte cũng có một bài học nhãn tiền, đó là Van Gaal của MU. Từng thành công với sơ đồ 3-5-2 tại World Cup 2014 cùng Hà Lan, nhưng “Tulip thép” đã thất bại thảm tại với mô hình đó tại Old Trafford và buộc phải xoay sang sơ đồ 4 hậu vệ (4-3-3, 4-3-2-1 hay 4-4-2).

Ý thức được điều đó, trong trận ra mắt, Conte đã để Chelsea đá với sơ đồ 4-5-1. Dù thất bại 0-2 trước Rapid Wien, nhưng chưa ai dám chắc Conte sẽ để “The Blues” đá 3-5-2 theo sở trường của ông.

Tất nhiên, Conte sẽ có những điều chỉnh chiến thuật trong những trận sắp tới, thậm chí cũng không loại trừ ông sẽ thử áp dụng 3-5-2 cho Chelsea. Thời gian từ giờ cho đến khi mùa giải khởi tranh vẫn còn đủ để cựu HLV ĐT Italia tìm ra đội hình tối ưu phù hợp với nhân sự ông có trong tay.

3-5-2 hay một sơ đồ 4 hậu vệ nào khác đều được, miễn là Conte giúp Chelsea tìm lại vị thế…

Video Rapid Wien 2-0 Chelsea:

Conte xác nhận đón Cuadrardo trở lại

Tiền vệ người Colombia được Chelsea cho Juventus mượn ở mùa giải vừa qua. Nhưng với sự có mặt của Conte, Cuadrado đang trên đường trở lại Stamford Bridge để tìm kiếm 1 vị trí chính thức.

“Cuadrado là cầu thủ Chelsea và chúng tôi đang chờ đón cậu ấy. Cuadrado là cầu thủ tôi từng muốn có ở Juventus và giờ cậu ấy sẽ tập luyện cùng chúng tôi”, HLV Conte trả lời về tương lai của cầu thủ người Colombia.

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-conte-chien-thuat-nao-de-xung-hung-c9a427118.html