Chelsea hạ Milan, Jose Mourinho tái ngộ Real Madrid

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã sớm được tái ngộ Real Madrid sau khi Chelsea đánh bại Milan 2-0 ở bán kết International Champions Cup, giải đấu giao hữu diễn ra trên đất Mỹ.

Chelsea (áo xanh) giành vé vào chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Kevin De Bruyne là người khai thông bế tắc, trong khi tân binh người Đức Andre Schurrle đã ấn định chiến thắng cho The Blues bằng cú volley tuyệt đẹp sau khi được tung vào sân thay cho Eden Hazard trong hiệp 2.
So với cuộc đối đầu với Inter, huấn luyện viên Jose Mourinho đã có một số thay đổi, khi tung những Ryan Bertrand, Cesar Azpilicueta, Kevin De Bruyne và Marco van Ginkel được tung ra sân ngay từ đầu.
Với đội hình khá nhiều cầu thủ trẻ, song The Blues vẫn tạo nên một thế trận tốt và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 29 bởi pha lập công của tiền vệ Kevin De Bruyne, sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn.
Sang hiệp 2, Chelsea có tới bảy sự thay đổi người. Tân binh Mark Schwarzer đã thay thế rất tốt vai trò của Petr Cech khi nhiều lần làm nản lòng các chân sút của Milan, trong khi tân binh người Đức, Andre Schurrle thì góp một bàn thắng.
Pha lập công của Andre Schurrle được thực hiện ở những phút cuối trận đấu và đó là một cú volley đẹp mắt, hạ gục thủ thành Abbiati.
Với chiến thắng này, Chelsea sẽ đối đầu với Real Madrid ở trận chung kết International Champions Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Mourinho có dịp tái ngộ đội bóng cũ chỉ sau 1 tháng chia tay.
Đội hình ra sân

AC Milan: Abbiati, Antonini (Zaccardo 45) Zapata (Poli 68), Silvestre, Emanuelson (Constant 68), De Jong, Muntari, Montolivo (Nocerino 55), Boateng (Pacifico 75), Balotelli (Pentagna 45), El-Shaarawy (Niang 55).

Chelsea: Cech (Schwarzer 45); Azpilicueta (Terry 45), Ivanovic, Cahill, Bertrand (Cole 45); Van Ginkel (Mikel 65), Essien (Ramires 45); De Bruyne (Moses 45), Oscar (Mata 45), Hazard (Schurrle 65); Ba (Torres 45 (Lukaku 85)).

Bàn thắng: De Bruyne 28. Schurrle 90
* Ở trận đấu diễn ra trước đó, Valencia tiếp tục khiến người Italy phải ôm hận tại International Champions Cup khi giành chiến thắng 4-0 trước Inter Milan. Ở trận đấu này, Jonathan Viera đã lập 1 cú đúp, hai bàn thắng còn lại chia đều cho Ever Banega và Jonas.
Tại giải đấu này, có ba đội bóng của Serie A là Juventus, Milan và Inter. Tuy nhiên, Milan là đội bóng duy nhất có 1 chiến thắng 2-1 trước Valencia, trong khi Inter và Juventus liên tiếp phải đón nhận 4 thất bại./.

Huy Anh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chelsea-ha-milan-jose-mourinho-tai-ngo-real-madrid/20138/209898.vnplus