Chelsea - M.U: Tiệc bóng đá tại Stamford Bridge

VOV.VN - Dù M.U đã không còn nằm trong top 4, nhưng những cuộc chiến giữa Quỷ đỏ và Chelsea chưa khi nào mất đi tính hấp dẫn.

Chelsea đang trải qua chuỗi trận thăng hoa với 5 trận thắng liên tiếp. Kể từ đầu năm 2014 đến nay, thủ môn Petr Cech chưa từng phải vào lưới nhặt bóng lần nào và hàng thủ của Chelsea đang được xếp vào loại mạnh nhất trên thế giới. Dường như những dấu ấn của Mourinho tại Stamford Bridge ngày càng được thể hiện rõ nét.

Trái với đội chủ nhà, M.U đang trầy trật tại vị trí thứ 7. Thầy trò David Moyes vừa tạm cắt được chuỗi trận toàn thua, bằng chiến thắng 2-0 trước Swansea. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV David Moyes mùa này rất khó lường. Họ có thể phải nhận những trận thua không đáng có trước Stoke City hoặc Everton. Nhưng sau đó lại "vùng dậy", thi đấu thăng hoa một cách kì lạ.

Nhiều khả năng, Danny Welbeck sẽ đá cao nhất trên hàng công của M.U. (ảnh: Getty)

Trong bối cảnh Rooney và Van Persie đang phải dưỡng thương, HLV David Moyes buộc phải đặt trọng trách dẫn dắt hàng công lên vai của Danny Welbeck. Tiền đạo trẻ người Anh đã có 8 pha lập công kể từ đầu mùa. Bên cạnh đó, Moyes cũng có thể dựa vào Chicharito để "cầu may". Trải qua 12 lần đối đầu với Chelsea, Chicharito đã có 7 pha lập công. Dù thi đấu không quá nổi bật, nhưng "hạt đậu nhỏ" lại thường may mắn ghi được bàn thắng vào lưới The Blues.

Đối với Chelsea, họ cần duy trì mạch chiến thắng để bám đuổi Man City và Arsenal. Phong độ cao nơi hàng phòng ngự đang là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Chelsea. Nhờ đó, HLV Mourinho hoàn toàn tự tin để đưa ra những phát biểu có phần "chế giễu" M.U trước trận đấu.

"Tôi biết rằng nội bộ M.U đang lục đục nhưng họ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chelsea vẫn đang rất quan tâm đến Wayne Rooney. Nhưng tiếc là M.U đã quyết không bán cậu ta cho bất cứ CLB nào ở Premier League. Theo tôi biết thì M.U sẽ bán Rooney cho một CLB nước ngoài vào mùa hè này." - Mourinho tiết lộ.

David Moyes và Mourinho "khẩu chiến" kịch liệt trước trận đấu. (ảnh: AP)

Đáp lại những lời khiêu khích của Mourinho, HLV David Moyes tỏ ra khá bực dọc: "Tôi không rõ mục đích của Mourinho là gì. Nhưng mọi chuyện tại M.U vẫn đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi sẽ xúc tiến kí hợp đồng với Rooney trong thời gian tới. Chúng tôi không bao giờ bàn đến chuyện nội bộ của CLB khác và đưa lên truyền thông như thế này. Tôi đã nhận được lời xin lỗi của Mourinho và Chelsea vì những phát ngôn như vậy."

Những cuộc "khẩu chiến" giữa hai HLV đã làm nóng trận đấu khi bóng còn chưa lăn. Nhìn vào cục diện chung, Chelsea đang nắm lợi thế trong trận đấu này. Tuy nhiên, quyết tâm của M.U hoàn toàn có thể khiến cho The Blues nhận trận thua đầu tiên trong năm 2014./.

BXH Premier League tính đến vòng 21.

Đội hình ra quân dự kiến:

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Cahill, Terry, A.Cole, Ramires, David Luiz, Willian, Oscar, Hazard, Torres.

M.U: De Gea, Vidic, Evra, Smalling, Carrick, Valencia, Fletcher, Januzaj, Chicharito, Welbeck.

Trọng Phú/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/chelsea-mu-tiec-bong-da-tai-stamford-bridge/306776.vov