Chelsea - Man City: Cuộc chiến tiền bạc của những kẻ giàu

Song, cũng có câu: cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Roman Abramovich đến Chelsea với tư tưởng dùng tiền mua thành công. Hơn một thập kỷ qua, ông đã trung thành với "kim chỉ nam" đó.

Song, cũng có câu: cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Roman Abramovich đến Chelsea với tư tưởng dùng tiền mua thành công. Hơn một thập kỷ qua, ông đã trung thành với "kim chỉ nam" đó.

Cuộc chiến tiền bạc của những kẻ giàu

Mỗi khi Chelsea rơi vào khó khăn, giải pháp của tỷ phú người Nga luôn là sa thải HLV và mua thêm ngôi sao. Kể từ năm 2002, số tiền Abramovich đầu tư cho Chelsea đã vượt qua con số 1 tỷ bảng.

Nhờ đó, đội chủ sân Stamford Bridge giành được ba chiếc cúp Premier League, một Champions League, một Europa League cùng với bốn chiếc FA Cup.

Từng được coi là "Chelsea mới", Man City cũng học theo cách làm của Abramovich. Họ không ngần ngại vung tiền để xây dựng đội hình mạnh, dù kết quả tới nay chỉ khiêm tốn với một lần vô địch Premier League.

Dẫu tổng tài sản của Sheikh Mansour (17 tỷ bảng) lớn hơn Abramovich (9.5 tỷ bảng), Man City lại thua kém ở tiêu chí "cầu thủ đắt giá nhất" và "cầu thủ đắt giá nhất 2013". Theo ước tính, giá trị đội hình của Man City (463 triệu bảng) cũng thấp hơn giá trị đội hình của Chelsea (512 triệu bảng).

Tất nhiên, những con số thống kê về mặt tài chính không quyết định quá lớn tới màn trình diễn trên sân cỏ. Song, đối với hai đội bóng đều rải tiền trên con đường đến thành công, so đo về mặt tiền bạc cũng là bài toán rất thú vị.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/binh-luan-bong-da/chelsea-man-city-cuoc-chien-tien-bac-cua-nhung-ke-giau-2358294/