Chelsea – Man United: Hòa là tự sát

Những trận đấu giữa Chelsea và M.U luôn được coi là chìa khóa tìm ra đội vô địch cuối mùa giải. Trận đấu vào 23 giờ tối nay cũng vậy nhưng chỉ còn có ý nghĩa then chốt với giấc mơ vô địch của Chelsea. Còn với M.U, Quỷ đỏ đã sẵn sàng chờ ngày trao ngai vàng cho một đội bóng khác vì đang kém ngôi đầu đến 14 điểm.

Hòa là tự sát

Trận lượt đi hồi đầu mùa giải, Chelsea hòa M.U không bàn thắng trong một trận đấu chặt chẽ vì cả hai đội cùng không dám mạo hiểm. Khi ấy, Mourinho vừa mới trở lại Chelsea, còn David Moyes ngồi chưa ấm chỗ tại Old Trafford nên cả hai đều sợ thua trong trận đấu lớn đầu tiên của mình. Còn giờ này thì khác vì cả hai đội đều hiểu rằng hòa và thua chẳng khác gì nhau, chỉ chiến thắng mới giải quyết được vấn đề.

Với Chelsea, việc cả Arsenal và Man City cùng thắng ở vòng 22 khiến The Blues không được phép chậm bước trong cuộc đua giành ngôi đầu. Một điểm với M.U đêm nay sẽ không khác gì với thất bại. Tương tự, M.U dù không còn nhiều cơ hội vô địch nhưng phải chiến đấu để tìm đường trở lại top 4 để giành vé dự Champions League mùa sau. Do vậy, khán giả có thể tin tưởng vào một trận đấu cống hiến, cởi mở và mạo hiểm hơn khi hai đội tái đấu.

Chelsea hơn về bản lĩnh

Xét về phong độ, Chelsea hơn đứt M.U trong thời gian qua. Trong giai đoạn lượt đi, Chelsea có những giai đoạn bất ổn nhưng một HLV giỏi như Mourinho đã có cách để khắc phục hết các lỗi có tính hệ thống. Chính vì vậy, Chelsea trong giai đoạn này đã vận hành rất trơn tru với 5 trận thắng liên tiếp.

Hồi tháng 11, Chelsea khổ sở với hàng phòng ngự liên tục để thua những bàn ngớ ngẩn, nhưng giờ Mourinho đã xây dựng thành công tường bê tông trước khung thành thủ môn Cech nên The Blues chỉ lọt lưới 1 bàn trong 540 phút vừa qua.

Trong khi đó, phong độ của M.U bất ổn từ đầu giải và cho đến giờ, David Moyes vẫn chưa tìm ra cách để vận hành M.U hiệu quả như thời HLV Alex Ferguson. Chiến thắng 2-0 trước Swansea cuối tuần trước không nói lên điều gì vì Swansea chỉ là một đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng và đừng quên trước khi thắng “Thiên nga”, M.U đã có 3 trận thua liên tiếp. Một điều nữa khiến người hâm mộ M.U cảm thấy lo lắng là bản lĩnh kém cỏi của thày trò nhà Moyes khi đối đầu với những đối thủ lớn. Mùa này, M.U đã có 2 trận đại chiến trên sân khách trước Liverpool, Man City và đều chịu thất bại. Ngược lại, Mourinho cho thấy khả năng tập trung và sự sắc sảo của ông khi Chelsea gặp các đội ngang cơ. Bằng chứng là Chelsea chưa thua trận nào trước các đội bóng lớn và đánh bại cả Man City lẫn Liverpool khi đá tại Stamford Bridge.

Hàng tiền vệ Chelsea sẽ trừng phạt M.U

Điểm đáng phàn nàn duy nhất của Chelsea lúc này chính là hiệu suất kém cỏi của hàng tiền đạo khi cả Fernando Torres và Samuel Eto’o đều chơi “cắc bụp” chứ không thể hiện đẳng cấp của máy ghi bàn. Nếu Chelsea có một chấn sút hiệu quả cỡ như Suarez hay Aguero thì giờ này họ đã ngồi ở ngôi đầu.

Tuy nhiên, khâu ghi bàn của Chelsea không héo hon trong cơn khát bàn của tiền đạo vì Chelsea đang sở hữu một hàng tiền vệ xuất sắc. Cả Willian, Oscar và đặc biệt là Hazard đang chơi bùng nổ trong những tháng ngày qua. Ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Chelsea tại Premier League là Hazard, Lampard và Oscar với tổng cộng 19 bàn đều sẵn sàng ra sân đêm nay.

Trong khi đó, hàng công của đội khách cũng chẳng khá hơn vì chấn thương hoành hành. Cả Rooney và van Persie đều nghỉ thi đấu từ đầu năm đến giờ. Dù Welbeck, Javier Hernandez và Januzaj đều nỗ lực nhưng họ chỉ là những cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Rất khó để mong chờ những cầu thủ nhỏ tóa sáng trong một trận đấu lớn. Hàng tiền vệ của M.U cũng lép vế hơn hẳn so với Chelsea khi thiếu những nhân tố có khả năng gây đột biến.

Thua kém Chelsea từ người cầm quân đến phong độ và lực lượng, M.U chỉ có thể hy vọng vào vận may đêm nay. Nhưng từ khi Moyes thay Sir Alex, vận may cũng quay mặt dần với M.U.

Đội hình ra sân dự kiến trận Chelsea – M.U.

Thống kê kèo:

Trong 6 lần hai đội gặp nhau gần đây, đội được xếp cửa trên chỉ thắng kèo 1 nhưng thua 5

Trong 6 trận sân nhà gần đây, Chelsea chỉ thắng kèo 2 trận và thua 4

Trong 6 trận sân khách gần đây, M.U chỉ thua kèo 1 trận

Lịch thi đấu:

20 giờ 30, 19.1: Swansea – Tottenham (khách chấp 1/4, tổng số bàn 2 1/2); Who Scored dự đoán 1-2

23 giờ, 19.1: Chelsea – M.U (chủ chấp 3/4, tổng số bàn 2 1/2); Who Scored dự đoán 2-1

Anh Tú

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/thethao/chelsea-man-united-hoa-la-tu-sat-39891.html